Chi nửa triệu thuê "lốt" dù bến xe Nước Ngầm không được phép tập kết hàng

NHÓM PV |

Dù không phải là 1 trong 5 địa điểm được Hà Nội chọn là điểm tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu, song những ngày này, bến xe Nước Ngầm luôn đông đúc, tấp nập người ra vào nhận hàng hoá. Theo các chủ nhà xe, để được tập kết tại đây, họ phải trả phí từ 300.000 - 600.000 đồng tuỳ loại xe. Và lí do họ chọn bến xe nước ngầm là vì xung quanh kho của nhà xe có nhiều chốt nên khách hàng không thể ra vào nếu không có giấy tờ. Còn tại đây, việc di chuyển dễ dàng hơn, khách hàng không cần đo thân nhiệt hay khai báo y tế.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp giãn cách, hàng trăm xe tải tập kết chở hàng ở bến xe Nước Ngầm

Nhóm PV |

Mặc dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng tại bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hàng trăm xe tải chở hàng hoá tập kết tại đây, không đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch.

Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3

HOÀI ANH |

Mặc dù Thành phố Hà Nội quyết định giãn cách xã hội thêm 2 tuần (đến 6h ngày 6.9) và kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm khống chế sự lây lan. Tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3, một số con phố vẫn tấp nập người qua lại.

Bữa cơm của bệnh nhân chạy thận trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Gần một tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải loay hoay, xoay sở từng bữa cơm mỗi ngày. Và điều họ mong muốn nhất hiện tại là cuộc sống sớm trở lại bình thường, để những bệnh nhân như họ có thể yên tâm điều trị.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bất chấp giãn cách, hàng trăm xe tải tập kết chở hàng ở bến xe Nước Ngầm

Nhóm PV |

Mặc dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng tại bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có hàng trăm xe tải chở hàng hoá tập kết tại đây, không đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch.

Đường phố Hà Nội trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3

HOÀI ANH |

Mặc dù Thành phố Hà Nội quyết định giãn cách xã hội thêm 2 tuần (đến 6h ngày 6.9) và kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm khống chế sự lây lan. Tuy nhiên trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đợt 3, một số con phố vẫn tấp nập người qua lại.

Bữa cơm của bệnh nhân chạy thận trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Gần một tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải loay hoay, xoay sở từng bữa cơm mỗi ngày. Và điều họ mong muốn nhất hiện tại là cuộc sống sớm trở lại bình thường, để những bệnh nhân như họ có thể yên tâm điều trị.