Cách nào để 4.000 trẻ em phải cách ly tập trung xa gia đình không sợ hãi?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

"Đối với trẻ em thì sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần đều quan trọng. Nhưng chỉ khi có tâm lý tốt, trẻ mới hấp thu được dinh dưỡng. Chính vì thế, việc giải bài toán tinh thần là quan trọng nhất. Hãy để những đứa trẻ đi cách ly cảm nhận được chúng không hề đơn độc" - bác sĩ Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em phân tích.
Thảo Anh - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Lao động ngoại tỉnh tại các khu cách ly cần được ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn

Bảo Hân |

“Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm, ưu tiên đến lao động ngoại tỉnh trong công tác hỗ trợ, vì đây là những người khó khăn hơn cả khi bị cách ly, phong toả. Lao động trong tỉnh còn có mớ rau, con gà nuôi được, còn lao động ngoại tỉnh đơn thuần là ở trọ".

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại TPHCM sau 2 chuỗi lây nhiễm

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Sau khi phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm COVID-19, nguy cơ dịch bệnh tại TPHCM rất lớn bởi biến chủng mới với thời gian ủ bệnh ngắn và khả năng lây nhiễm nhanh hơn.

Xúc động chuyện mẹ xin cách ly cùng con gái 3 tuổi mắc COVID-19

An An (Nguồn: Bộ Y tế) |

Lúc biết tin con gái nhỏ 3 tuổi của mình mắc COVID-19, chị N.T.T. (trú tại Bắc Ninh) cảm thấy bàng hoàng. Chị đã xin vào Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh để chăm sóc con. Mấy ngày sau, chị cũng nhiễm SARS-CoV-2 và trở thành F0. Nhưng vượt qua nỗi lo lắng, hai mẹ con đã lạc quan trở lại và tin tưởng vào bác sĩ. Hiện, sau thời gian điều trị bé gái 3 tuổi đã có kết quả âm tính lần 1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động ngoại tỉnh tại các khu cách ly cần được ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn

Bảo Hân |

“Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm, ưu tiên đến lao động ngoại tỉnh trong công tác hỗ trợ, vì đây là những người khó khăn hơn cả khi bị cách ly, phong toả. Lao động trong tỉnh còn có mớ rau, con gà nuôi được, còn lao động ngoại tỉnh đơn thuần là ở trọ".

Chuyên gia nhận định nguy cơ dịch COVID-19 tại TPHCM sau 2 chuỗi lây nhiễm

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Sau khi phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm COVID-19, nguy cơ dịch bệnh tại TPHCM rất lớn bởi biến chủng mới với thời gian ủ bệnh ngắn và khả năng lây nhiễm nhanh hơn.

Xúc động chuyện mẹ xin cách ly cùng con gái 3 tuổi mắc COVID-19

An An (Nguồn: Bộ Y tế) |

Lúc biết tin con gái nhỏ 3 tuổi của mình mắc COVID-19, chị N.T.T. (trú tại Bắc Ninh) cảm thấy bàng hoàng. Chị đã xin vào Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh để chăm sóc con. Mấy ngày sau, chị cũng nhiễm SARS-CoV-2 và trở thành F0. Nhưng vượt qua nỗi lo lắng, hai mẹ con đã lạc quan trở lại và tin tưởng vào bác sĩ. Hiện, sau thời gian điều trị bé gái 3 tuổi đã có kết quả âm tính lần 1.