BS Hoàng Công Lương nói về việc từ chối luật sư trước phiên phúc thẩm

Cường Ngô |

Sáng nay (13.5), TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên phúc thẩm, xét xử các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chạy thận làm 8 người chết. Trả lời phóng viên Lao Động trước phiên tòa, bác sĩ Hoàng Công Lương lý giải việc từ chối 9 luật sư từng "gỡ tội" cho mình vì một số luật sư có việc bận. Trong khi với tính chất, mức độ của vụ án này cũng không cần thiết có nhiều luật sư như vậy.


Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Luật sư của Hoàng Công Lương không đến, hoãn phiên tòa phúc thẩm

Cường Ngô |

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, Hoàng Công Lương mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm tập hồ sơ. Sau khi hoàn tất thủ tục tham dự phiên tòa, nam bác sĩ lặng lẽ bước vào phòng xử án. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Lương có đơn xin hoãn phiên tòa.

Sáng nay, bác sĩ Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm

Cường Ngô |

Khi bị HĐXX tuyên 42 tháng tù, Hoàng Công Lương vẫn khẳng định vô tội. Ba tháng sau, nam bác sĩ thay đổi, không kêu oan mà chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Anh cũng có đơn từ chối 9 luật sư từng bào chữa cho mình.

Tin pháp luật 24h: Tin mới trước phiên phúc thẩm xử Hoàng Công Lương

T.H |

Vụ án 8 người chạy thận tử vong ở Hoà Bình, trước phiên phúc thẩm ngày 13.5, gia đình các bị hại mong muốn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Hoàng Công Lương... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Luật sư của Hoàng Công Lương không đến, hoãn phiên tòa phúc thẩm

Cường Ngô |

Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, Hoàng Công Lương mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm tập hồ sơ. Sau khi hoàn tất thủ tục tham dự phiên tòa, nam bác sĩ lặng lẽ bước vào phòng xử án. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Lương có đơn xin hoãn phiên tòa.

Sáng nay, bác sĩ Hoàng Công Lương hầu tòa phúc thẩm

Cường Ngô |

Khi bị HĐXX tuyên 42 tháng tù, Hoàng Công Lương vẫn khẳng định vô tội. Ba tháng sau, nam bác sĩ thay đổi, không kêu oan mà chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Anh cũng có đơn từ chối 9 luật sư từng bào chữa cho mình.

Tin pháp luật 24h: Tin mới trước phiên phúc thẩm xử Hoàng Công Lương

T.H |

Vụ án 8 người chạy thận tử vong ở Hoà Bình, trước phiên phúc thẩm ngày 13.5, gia đình các bị hại mong muốn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Hoàng Công Lương... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.