Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Thế giới đứng trước nhiều thách thức

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chiều 22.12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình khoa học công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức.

Nguyễn Hà - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Biến thách thức thành cơ hội, tháo gỡ rào cản

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, các hoạt động thi đua đã huy động sức mạnh toàn hệ thống trong triển khai các hoạt động chính trị của ngành. Nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hiệu quả đã được triển khai để giải quyết một cách bài bản, khoa học, từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực.

Phải đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường trong lành

Hà Vương Chung |

Với 443/466 đại biểu tán thành (chiếm 91,91%), chiều 17.11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo đó, Luật gồm 16 chương, 171 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022. So với Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có nhiều điểm mới, đột phá.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: COVID-19 là giặc, ô nhiễm môi trường là thảm họa

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

"Coi COVID-19 là kẻ thù là giặc thì ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, thách thức biến đổi khí hậu thực sự là thảm họa nên chúng ta phải có tinh thần chiến đấu, có chiến đấu thì sẽ chiến thắng" - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu quan điểm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Biến thách thức thành cơ hội, tháo gỡ rào cản

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, các hoạt động thi đua đã huy động sức mạnh toàn hệ thống trong triển khai các hoạt động chính trị của ngành. Nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hiệu quả đã được triển khai để giải quyết một cách bài bản, khoa học, từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực.

Phải đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường trong lành

Hà Vương Chung |

Với 443/466 đại biểu tán thành (chiếm 91,91%), chiều 17.11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo đó, Luật gồm 16 chương, 171 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022. So với Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có nhiều điểm mới, đột phá.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: COVID-19 là giặc, ô nhiễm môi trường là thảm họa

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

"Coi COVID-19 là kẻ thù là giặc thì ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, thách thức biến đổi khí hậu thực sự là thảm họa nên chúng ta phải có tinh thần chiến đấu, có chiến đấu thì sẽ chiến thắng" - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu quan điểm.