Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Biến thách thức thành cơ hội, tháo gỡ rào cản

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, các hoạt động thi đua đã huy động sức mạnh toàn hệ thống trong triển khai các hoạt động chính trị của ngành. Nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hiệu quả đã được triển khai để giải quyết một cách bài bản, khoa học, từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tháo gỡ các rào cản, giải phóng nguồn lực.


Nguyễn Hà - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Phải đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường trong lành

Hà Vương Chung |

Với 443/466 đại biểu tán thành (chiếm 91,91%), chiều 17.11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo đó, Luật gồm 16 chương, 171 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022. So với Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có nhiều điểm mới, đột phá.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: COVID-19 là giặc, ô nhiễm môi trường là thảm họa

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

"Coi COVID-19 là kẻ thù là giặc thì ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, thách thức biến đổi khí hậu thực sự là thảm họa nên chúng ta phải có tinh thần chiến đấu, có chiến đấu thì sẽ chiến thắng" - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu quan điểm.

Một đột phá của Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Đào Tuấn |

Các giáo sư tiến sĩ “ngồi” hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án sẽ là những cái tên cụ thể. Báo cáo ĐTM, quan chức ký cấp phép môi trường... Tất cả sẽ... công khai trước toàn dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phải đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường trong lành

Hà Vương Chung |

Với 443/466 đại biểu tán thành (chiếm 91,91%), chiều 17.11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo đó, Luật gồm 16 chương, 171 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022. So với Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có nhiều điểm mới, đột phá.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: COVID-19 là giặc, ô nhiễm môi trường là thảm họa

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

"Coi COVID-19 là kẻ thù là giặc thì ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, thách thức biến đổi khí hậu thực sự là thảm họa nên chúng ta phải có tinh thần chiến đấu, có chiến đấu thì sẽ chiến thắng" - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu quan điểm.

Một đột phá của Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Đào Tuấn |

Các giáo sư tiến sĩ “ngồi” hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án sẽ là những cái tên cụ thể. Báo cáo ĐTM, quan chức ký cấp phép môi trường... Tất cả sẽ... công khai trước toàn dân.