Bất cập vị trí cầu, hầm đi bộ ở Hà Nội: Nơi cần thì không có

TÔ THẾ - QUÁCH DU |

Mặc dù sau nhiều năm hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến nay, một số cầu, hầm đi bộ trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn chưa phát huy được nhiều hiệu quả. Trong khi đó, tại một số điểm khác, do chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn xảy ra vì đi bộ qua đường, nên người dân, học sinh và sinh viên mong chờ có một cây cầu.

TÔ THẾ - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hầm bộ hành ở Hà Nội: Đầu tư nhiều, hiệu quả thấp

VƯƠNG TRẦN - TÔ THẾ |

Cách đây hơn chục năm, vào những năm 2007-2008, UBND TP.Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng 23 hầm đi bộ với chi phí xây dựng hàng chục tỉ đồng. Mặc dù được đầu tư nhiều nhưng nhiều hầm đi bộ vẫn rất ít người sử dụng, có thời điểm chỉ lác đác một vài người. Trao đổi với Báo Lao Động, KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc Hà Nội cho rằng cần có nghiên cứu, đánh giá một cách kỹ lưỡng để có thể tổ chức vận hành một cách hiệu quả.

Hầm đi bộ ở Hà Nội: Đầu tư hàng trăm tỉ đồng vẫn thưa thớt, lác đác người

Vương Trần - Tô Thế |

Hệ thống hầm đi bộ tại Hà Nội đã được đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng vẫn không có nhiều người sử dụng, có thời điểm chỉ lác đác một vài người.

Cầu đi bộ giữa trung tâm TPHCM nhếch nhác vì rác

AN NGUYÊN |

Thời gian gần đây, khu vực cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TPHCM) đang trong trình trạng nhếch nhác bởi rác thải, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hầm bộ hành ở Hà Nội: Đầu tư nhiều, hiệu quả thấp

VƯƠNG TRẦN - TÔ THẾ |

Cách đây hơn chục năm, vào những năm 2007-2008, UBND TP.Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng 23 hầm đi bộ với chi phí xây dựng hàng chục tỉ đồng. Mặc dù được đầu tư nhiều nhưng nhiều hầm đi bộ vẫn rất ít người sử dụng, có thời điểm chỉ lác đác một vài người. Trao đổi với Báo Lao Động, KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc Hà Nội cho rằng cần có nghiên cứu, đánh giá một cách kỹ lưỡng để có thể tổ chức vận hành một cách hiệu quả.

Hầm đi bộ ở Hà Nội: Đầu tư hàng trăm tỉ đồng vẫn thưa thớt, lác đác người

Vương Trần - Tô Thế |

Hệ thống hầm đi bộ tại Hà Nội đã được đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng vẫn không có nhiều người sử dụng, có thời điểm chỉ lác đác một vài người.

Cầu đi bộ giữa trung tâm TPHCM nhếch nhác vì rác

AN NGUYÊN |

Thời gian gần đây, khu vực cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TPHCM) đang trong trình trạng nhếch nhác bởi rác thải, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.