Bão số 12,13 gây hai đợt mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở miền Trung

Cát Tường - Tô Thế |

Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 và 13 sẽ gây hai đợt mưa lớn tại khu vực miền Trung trong 10 ngày tới.
Cát Tường - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Bão số 13 "nối đuôi" bão số 12, miền Trung đối mặt với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo khả năng hình thành cơn bão số 13 nối tiếp bão số 12 gây mưa lớn, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến khánh Hòa.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 Etau cách Bình Định 450km, giật cấp 10

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 09.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 12-Etau

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Đêm qua áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 12 trong năm 2020, có tên quốc tế là Etau. Dự báo đến 01 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều nay (9.11), các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bão số 13 "nối đuôi" bão số 12, miền Trung đối mặt với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo khả năng hình thành cơn bão số 13 nối tiếp bão số 12 gây mưa lớn, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến khánh Hòa.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 Etau cách Bình Định 450km, giật cấp 10

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 09.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 12-Etau

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Đêm qua áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 12 trong năm 2020, có tên quốc tế là Etau. Dự báo đến 01 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều nay (9.11), các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3