Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 6.5

Cát Tường - Tuấn Anh |

Dự báo thời tiết 6.5: Trong ngày 6.5, Bắc Bộ có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Cát Tường - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 5.5: Miền Bắc nắng gay gắt, chiều tối có thể trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 5.5

Nhóm PV |

Từ ngày mai 5.5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các vùng trên cả nước.

Mưa đá liên tục, rét cuối tháng 4 báo hiệu thời tiết bất thường ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều trận mưa đá, giông lốc. Cộng thêm với đó là hiện tượng rét như chính đông vào những ngày cuối tháng 4. Liệu đây có phải những dấu hiệu báo hiệu một năm bất thường cực đoan của thời tiết?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 5.5: Miền Bắc nắng gay gắt, chiều tối có thể trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 5.5

Nhóm PV |

Từ ngày mai 5.5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các vùng trên cả nước.

Mưa đá liên tục, rét cuối tháng 4 báo hiệu thời tiết bất thường ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Từ đầu năm 2020 đến nay, đã xảy ra nhiều trận mưa đá, giông lốc. Cộng thêm với đó là hiện tượng rét như chính đông vào những ngày cuối tháng 4. Liệu đây có phải những dấu hiệu báo hiệu một năm bất thường cực đoan của thời tiết?