Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 27.7

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết ngày mai 27.7: Sau một khoảng thời gian nắng nóng, từ ngày mai 27.7, nắng nóng sẽ dịu dần ở các khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi. Còn khu vực Tây Bắc Bộ sẽ có mưa rào có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai 27.7 của các vùng trên cả nước.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 24.7

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết 24.7: Thời tiết tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 23.7

nhóm pv |

Dự báo thời tiết ngày mai23.7: Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 -38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp hơn 1-2 độ, phổ biến trong khoảng 35-36 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các vùng trên cả nước.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 22.7

ĐỨC THIỆN - CÁT TƯỜNG |

Dự báo thời tiết 22.7: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 24.7

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết 24.7: Thời tiết tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 23.7

nhóm pv |

Dự báo thời tiết ngày mai23.7: Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 -38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp hơn 1-2 độ, phổ biến trong khoảng 35-36 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các vùng trên cả nước.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 22.7

ĐỨC THIỆN - CÁT TƯỜNG |

Dự báo thời tiết 22.7: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.