Bản tin 1 phút 22.4: Địa phương nào cho học sinh đi học từ ngày mai?

Nhóm PV |

Sáng 22.4, tiếp tục không có ca mới mắc COVID-19; Thực hiện cách ly xã hội, bụi mịn tại Hà Nội vẫn ở mức cao; Thêm nhiều địa phương cho học sinh đi học từ 23.4... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 22.4.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 21.4: Địa phương nào sẽ cho học sinh đi học từ đầu tháng 5

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Nhiều địa phương cho học sinh đi học từ đầu tháng 5; Đình chỉ công tác chủ tịch xã vì đánh bạc trong lúc phòng chống dịch... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 21.4.

Bản tin 1 phút 20.4: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học; 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Tìm thấy thi thể cán bộ ngành thuế Thanh Hoá nhảy cầu tự tử... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 20.4.

Bản tin 1 phút 19.4: Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng giảm

NGỌC ANH - VĂN THẮNG |

Đối tượng giở trò đồi bại với phụ nữ sống lang thang ra trình diện công an; Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình giảm; Việt Nam trải qua 3 ngày liên tiếp chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới...  sẽ là những tin chính trong Bản tin 1 phút hôm nay, ngày 12.4

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bản tin 1 phút 21.4: Địa phương nào sẽ cho học sinh đi học từ đầu tháng 5

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Nhiều địa phương cho học sinh đi học từ đầu tháng 5; Đình chỉ công tác chủ tịch xã vì đánh bạc trong lúc phòng chống dịch... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 21.4.

Bản tin 1 phút 20.4: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học; 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Tìm thấy thi thể cán bộ ngành thuế Thanh Hoá nhảy cầu tự tử... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 20.4.

Bản tin 1 phút 19.4: Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng giảm

NGỌC ANH - VĂN THẮNG |

Đối tượng giở trò đồi bại với phụ nữ sống lang thang ra trình diện công an; Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình giảm; Việt Nam trải qua 3 ngày liên tiếp chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới...  sẽ là những tin chính trong Bản tin 1 phút hôm nay, ngày 12.4