3 loại vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer được Hà Nội phân bổ ra sao?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Sở Y tế Hà Nội phân bổ 60.480 liều vaccine Moderna và 563.500 liều AstraZeneca cho 30 quận, huyện, thị xã và CDC Hà Nội. Ngoài ra, phân bổ 2.340 liều Pfizer cho Trung tâm Y tế quận Ba Đình và CDC Hà Nội.

Nguyễn Hà - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 diện rộng

Phạm Đông |

Hôm nay (29.7), một số quận, huyện tại Hà Nội tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các đối tượng tiêm chủng được xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, có nhân viên vệ sinh của Bệnh viện Phổi Hà Nội

Nguyễn Hà |

Trưa 29.7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 6 chùm ca bệnh.

Bí thư Hà Nội: Thực hiện nghiêm giãn cách để thành phố không mất kiểm soát

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hiện nay đối với cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND; chỉ có như vậy mới chặn đứng được đà lây lan, không đặt thành phố vào tình thế mất kiểm soát bởi chủng mới Delta.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 diện rộng

Phạm Đông |

Hôm nay (29.7), một số quận, huyện tại Hà Nội tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các đối tượng tiêm chủng được xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, có nhân viên vệ sinh của Bệnh viện Phổi Hà Nội

Nguyễn Hà |

Trưa 29.7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, ghi nhận thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 6 chùm ca bệnh.

Bí thư Hà Nội: Thực hiện nghiêm giãn cách để thành phố không mất kiểm soát

Nguyễn Hà |

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hiện nay đối với cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở là phải siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND; chỉ có như vậy mới chặn đứng được đà lây lan, không đặt thành phố vào tình thế mất kiểm soát bởi chủng mới Delta.