Hiệu quả thực tế khi người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam

PV |

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những chủ trương quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thị trường trong nước qua việc phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.
PV
TIN LIÊN QUAN

Kích cầu từ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Vương Vân |

6 tháng đầu năm 2022, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố tiếp tục tạo được sự lan tỏa, góp phần từng bước xây dựng được nét văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam nói chung, của Thủ đô nói riêng. Nhiều chương trình quảng bá du lịch, kích cầu mua sắm đã tạo ấn tượng đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Viện Nghiên cứu IMRIC tổ chức thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt”

Huân Cao |

Sáng 28.5 tại TPHCM, Viện nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt” và ký kết hợp tác chiến lược với Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Để người Việt tự hào, chứ không phải “ưu tiên” dùng nông sản Việt Nam

Vũ Long |

Nhiều kiều bào, doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến cho tiêu thụ nông sản tại Diễn đàn Kết nối doanh nhân kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp tối 14.2.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kích cầu từ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Vương Vân |

6 tháng đầu năm 2022, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn Thành phố tiếp tục tạo được sự lan tỏa, góp phần từng bước xây dựng được nét văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam nói chung, của Thủ đô nói riêng. Nhiều chương trình quảng bá du lịch, kích cầu mua sắm đã tạo ấn tượng đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Viện Nghiên cứu IMRIC tổ chức thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt”

Huân Cao |

Sáng 28.5 tại TPHCM, Viện nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt” và ký kết hợp tác chiến lược với Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Để người Việt tự hào, chứ không phải “ưu tiên” dùng nông sản Việt Nam

Vũ Long |

Nhiều kiều bào, doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến cho tiêu thụ nông sản tại Diễn đàn Kết nối doanh nhân kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp tối 14.2.