Công đoàn

Thủ tướng đối thoại với CN: Mang lại niềm tin lớn cho người lao động

Văn Thắng - Tuấn Anh - Quốc Khánh |

Đã có 10.000 câu hỏi gửi đến Thủ tướng trước ngày đối thoại trực tiếp với 4.500 công nhân lao động tại Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu khác trên toàn quốc vào sáng nay 12.6. Vấn đề nhà ở, lương, trường học cho con em nóng nhất.

Công nhân được trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại không tiền mặt

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - "Chợ phiên không tiền mặt" là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thuộc dự án Ngày không tiền mặt năm 2022. Chương trình được tổ chức nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn để công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM được trải nghiệm các hình thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, không sử dụng tiền mặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi công nhân tại khu nhà trọ

Văn Thắng - Anh Khánh |

Gặp công nhân lao động đang ở trọ tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và khu nhà ở xã hội của Công ty Fuji, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm về đời sống, việc làm, thu nhập; đồng thời căn dặn công nhân cần chăm chỉ làm việc, nâng cao tay nghề để nâng cao thu nhập, đoàn kết, yêu thương nhau để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cần có giải pháp đưa lao động khu vực phi chính thức về khu vực chính thức

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Hiện người lao động đang dần dịch chuyển từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức (khu vực người lao động không được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội). Chính vì vậy, cần có giải pháp để thu hút lao động từ khu vực phi chính thức trở về khu vực chính thức, nhằm phát triển chuỗi cung ứng lao động, ổn định sau đại dịch COVID-19.

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Nhóm Pv |

Nhằm góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm đời sống văn học nói chung và văn học về đề tài người lao động nói riêng, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã phối hợp với Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn.

Những sáng kiến từ thực tiễn để nâng cao hiệu quả công việc

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Với tinh thần, trách nhiệm cao với công việc, đã qua có nhiều cán bộ, công nhân viên ở các công ty, đơn vị chẳng những siêng năng, chăm chỉ, họ còn miệt mài sáng tạo nên những mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, góp phần cùng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sáng kiến trong chống thất thoát nước của ông Phạm Thanh Sơn, Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu và Bộ dụng cụ gia công cáp thép của anh Kiều Nghĩa Hậu - Công ty điện lực thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là 2 trong những sáng kiến tiêu biểu như thế.

Bình Thuận: Sôi nổi cuộc thi Tiếng hát Công nhân lao động

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 29.5, Hội thi Tiếng hát Công nhân lao động Bình Thuận lần đầu tiên được LĐLĐ tỉnh Bình Thuận phối hợp Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức đã khai mạc và kết thúc vòng sơ khảo với 47 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở. Các thí sinh chuẩn bị chu đáo từ giọng ca đến trang phục để tỏa sáng với nhiều tiết mục sôi nổi, đặc sắc.

Đến tận nơi làm việc khám và điều trị bệnh cho lao động nữ ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này không chỉ nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động của tổ chức Công đoàn mà còn giúp họ tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho việc kiểm tra sức khỏe.

Chương trình 1 triệu sáng kiến: Thanh Hóa đứng đầu cả nước về số sáng kiến

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Thanh Hóa đang là đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng sáng kiến đã nộp trong Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Để có được thành tích trên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận dụng, triển khai nhiều phương pháp, cách làm hay đến đoàn viên, công nhân lao động.

Công nhân trăn trở làm không đủ "gánh" chi phí, bao giờ mới mua được nhà?

LÂM ANH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thu nhập thấp làm không đủ ăn dù tăng ca hoặc chấp nhận làm ca đêm, không có thời gian chăm sóc con cái, tằn tiện nhiều năm không biết đến khi nào mới mua được nhà ở... là những khó khăn, trăn trở mỗi ngày của biết bao công nhân, người lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng: Không thể chậm trễ!

Nhóm PV |

Sau 2 phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 và 2023 là 6%, áp dụng từ 1.7.2022 để tư vấn, đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định về tăng lương tối thiểu. Để hiểu rõ hơn về lý do chọn mức tăng và thời điểm tăng lương nói trên, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Trưởng nhóm thương lượng của Công đoàn Việt Nam - tham gia Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Công ty xây dựng khuôn viên nhà máy như công viên cho công nhân hưởng thụ

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Một doanh nghiệp ngoài chăm lo tốt các chế độ cho người lao động, còn đầu tư, cải tạo khuôn viên trong nhà máy như công viên, xây dựng khu nhà ở, nhà vệ sinh đẹp như khách sạn, tạo không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi thoải mái cho công nhân sau mỗi giờ làm.

Bữa cơm đạm bạc của người lao động khi vật giá leo thang

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM -  Giá xăng, gas liên tục tăng đang gây sức ép lên giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, trong khi thu nhập của người lao động không tăng khiến người lao động phải thắt chặt chi tiêu, bữa ăn cũng đạm bạc hơn trước.

Công trình Thắp sáng đường quê khởi động Tháng Thanh niên 2022

Minh Thành - Như Quỳnh |

Quảng Trị - Công trình "Thắp sáng đường quê" gồm 20 vị trí bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời do Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị thi công đã khởi động Tháng Thanh niên 2022 tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tự điều trị COVID-19 tại nhà, gia đình công nhân mong nhận được hỗ trợ

Quế Chi |

Có nhiều thành viên trong gia đình bị nhiễm COVID-19, phải tự điều trị tại nhà, công nhân mong muốn được hưởng hỗ trợ từ cơ quan bảo hiểm xã hội để bù đắp phần nào chi phí mua thuốc, kit xét nghiệm...

Nhiều công nhân phải thuê nhà trong môi trường sống không đảm bảo

Bảo Hân - Minh Hương |

Phải xa quê lên thành phố kiếm sống, với những công nhân làm việc ở khu công nghiệp, tiền thuê trọ như một áp lực vô hình đè lên vai họ. Không chỉ vậy, nhiều nhà trọ xuống cấp, môi trường sống không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của gia đình công nhân.

Doanh nghiệp tuyển mới hàng nghìn lao động sau Tết, mức thưởng cao bất ngờ

ANH CHIẾN - KHÁNH LINH |

Đồng Nai - Sau Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu hoạt động trở lại và đơn hàng dồi dào. Do đó, nhu cầu về nhân lực cho địa phương này khá cao, thị trường lao động chuyển biến tích cực khi các doanh nghiệp tung mức thưởng lớn để thu hút người lao động.

Mỗi phần quà là “một liều vaccine” đối với công nhân

Tạ Quang |

Long An - Để tất cả công nhân, người lao động có Tết đủ đầy, nhất là công nhân hoàn cảnh khó khăn, những ngày này, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, Báo Lao Động, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Long An đã trao nhiều suất quà gửi tới người lao động. Và những phần quà đó được ví như "những liều vaccine" với họ.

"Không có sự quan tâm của công đoàn, chúng tôi sẽ không có tấm vé về quê"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Đúng 5h30 sáng 28.1 (tức 26 Tết), chuyến tàu đầu tiên trong chương trình "chuyến tàu mùa Xuân" đã đưa 109 người là đoàn viên công đoàn, người lao động cùng với gia đình từ TPHCM trở về quê ăn Tết sau một năm nhiều biến động do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Công nhân nghèo phấn khởi vì được Công đoàn quan tâm chăm lo

Hà An - Văn Thắng |

Ngày 24.1, tại Công ty Cổ phần UIL Việt Nam (Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Tổng LĐLĐVN, công đoàn Bắc Ninh đã tặng nhiều suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty và tỉnh Bắc Ninh.