Vì sao lại đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ?

ANH THƯ |

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lý giải về đề nghị cần xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Tờ trình Chính phủ và nghị định nêu trên, gửi lấy ý kiến các bộ, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Riêng về đề xuất lương tối thiểu theo giờ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bù đắp cho người lao động, bởi mức lương tối thiểu giờ dự kiến hiện được cho là còn thấp.

Về mức lương tối thiểu giờ hiện được đề xuất cho 4 vùng tương ứng, vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Về vấn đề này, ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho hay, bên cạnh lương tối thiểu theo tháng, Nghị quyết 27 NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương có nêu cần thiết bổ sung lương tối thiểu theo giờ để tăng độ bao phủ, đảm bảo sự linh hoạt của thị trường lao động.

Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Ảnh VL
Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Vì vậy, Bộ luật Lao động 2019, tại Điều 91 có quy định mức lương tối thiểu theo vùng, theo tháng và theo giờ, có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

“Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội đồng Tiền lương Quốc gia chưa họp và quy định được. Cho nên, đợt này hội đồng đề xuất mức lương tối thiểu theo tháng có bổ sung thêm mức lương tối thiểu theo giờ”- ông Quảng nói.

Theo vị này, tiền lương tối thiểu theo tháng điều chỉnh với người lao động làm trọn vẹn theo tháng, ước tính khoảng trên 12 triệu lao động đang được áp dụng. Còn lao động làm không trọn ngày, trọn tháng thì mức lương tối thiểu theo tháng không áp dụng được. Nếu thông qua mức lương giờ, sẽ có khoảng 10 triệu lao động được điều chỉnh.

Theo quốc tế, 2/3 các quốc gia có quy định lương tối thiểu đều có lương tối thiểu theo giờ. Nếu lương tối thiểu theo giờ được áp dụng sẽ thuận lợi cho người lao động.

Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN cho rằng, các quốc gia có nhiều cách tính khi áp dụng cả tiền lương tối thiểu theo tháng và theo giờ.

Thứ nhất, cách tính tiền lương tối thiểu giờ tương đương với tiền lương tối thiểu tháng.

Cụ thể, tiền lương tối thiểu giờ, nhân với số giờ tiêu chuẩn để ra số tiền lương tối thiểu theo tháng và ngược lại. Ưu điểm của cách tính này là khá đơn giản, không tạo ta sự chuyển dịch lao động.

Ở đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra dự thảo mức lương tối thiểu theo giờ bằng cách lấy lương tối thiểu theo tháng chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn.

Về cách tính thứ 2, ông Quảng cho rằng, tiền lương tối thiểu theo giờ được tính cao hơn tiền lương tối thiểu theo tháng. Vì lao động làm không trọn ngày, trọn tháng là lao động yếu thế, cần bảo vệ hơn. Họ không được bảo đảm việc làm, không tham gia chế độ phúc lợi, an sinh xã hội như lễ tết, tham gia BHXH, BHYT, BHTN… Vì vậy, cần có hệ số cao hơn để bù đắp cho những thiếu hụt đó.

“Đây chính là quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung phù hợp để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động”- ông Quảng nhấn mạnh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chiêu mộ lao động với mức lương hấp dẫn

LAN NHI |

Với mức lương cả chục triệu đồng/tháng, nhiều DN trên địa bàn thành phố Hà Nội đang liên tục đăng tin quảng cáo, ra sức chiêu mộ lao động về công ty làm việc. 

Mức lương tối thiểu giờ còn thấp, đề xuất cộng thêm hệ số

ANH THƯ |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bù đắp cho người lao động.

Gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động (NLĐ) khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp NLĐ đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ BHYT để chăm sóc sức khoẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chiêu mộ lao động với mức lương hấp dẫn

LAN NHI |

Với mức lương cả chục triệu đồng/tháng, nhiều DN trên địa bàn thành phố Hà Nội đang liên tục đăng tin quảng cáo, ra sức chiêu mộ lao động về công ty làm việc. 

Mức lương tối thiểu giờ còn thấp, đề xuất cộng thêm hệ số

ANH THƯ |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bù đắp cho người lao động.

Gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động (NLĐ) khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp NLĐ đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ BHYT để chăm sóc sức khoẻ.