Trao hỗ trợ phần quà 3 triệu đồng cho công nhân khó khăn vì dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến xấu của dịch bệnh, tại Bình Dương nhiều công nhân lao động liên quan đến ca mắc COVID-19 không thể đi làm nên rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Đó là trường hợp của gia đình nữ công nhân Thị Phượng làm việc tại Công ty Pungkook Sài Gòn 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Chồng của chị Phượng phải đi cách ly tập trung vì công ty có người bị mắc COVID-19. Chị Phượng đã báo cho lãnh đạo bộ phận nơi làm việc, Trung tâm Y tế phường và được hướng dẫn tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Hai vợ chồng từ miền Tây lên Bình Dương đi làm công nhân, lương chỉ đủ trang trải cuộc sống eo hẹp. Trong khi đó hàng tháng còn phải phụ giúp gia đình nội ngoại hai bên đau ốm. Nay hai vợ chồng phải cách ly, không có thu nhập thêm từ tăng ca vì vậy cuộc sống bắt đầu rơi vào khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và mạnh thường quân trao hỗ trợ cho chị Phượng. Ảnh: Hoàng Trung
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho chị Phượng. Ảnh: Hoàng Trung

Ngoài chị Phượng ra còn nhiều trường hợp khác tương tự. Trước những khó khăn của người đoàn viên, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đứng ra vận động và được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Sao Đỏ (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) hỗ trợ 5 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng để trao cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngày 3.7 và 4.7, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ cho gia đình chị Phượng và 4 công nhân khác có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm quà của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Sao Đỏ trị giá 3 triệu đồng và hũ “chà bông công đoàn” do cán bộ công đoàn tỉnh chế biến trao tặng.

Liên đoàn Lao động đoàn tỉnh và đại diện đơn vị tài trợ trao quà cho 3 công nhân công ty Puku

Ông Cao Thanh Mỹ - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Địa ốc Sao Đỏ chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được tham gia cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương mang đến những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm để cùng động viên, giúp công nhân lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp nhận sự hỗ trợ của mạnh thường quân để chia sẻ những công nhân lao động ở trọ do ảnh hưởng dịch bệnh, không đi làm được đang gặp khó khăn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 600 công nhân ở Bình Dương hoàn thành cách ly trở về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 21 ngày cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hơn 600 công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam tại KCN Đồng An, thành phố Thuận An, Bình Dương đã được trở về nhà.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn 600 công nhân ở Bình Dương hoàn thành cách ly trở về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 21 ngày cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hơn 600 công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam tại KCN Đồng An, thành phố Thuận An, Bình Dương đã được trở về nhà.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.