TP.HCM: Chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục tại TPHCM sẽ được chăm lo Tết Tân Sửu 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Giáo viên vui "Tết sum vầy"

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM vừa thông tin kế hoạch chương trình "Tết sum vầy" 2021 cho Đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động TPHCM.

Theo chương trình, ngành Giáo dục có 50 suất dành cho nhân viên (bảo vệ, phục vụ...), giáo viên đã có gia đình (giáo viên cả hai vợ chồng đều công tác trong ngành giáo dục) có con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.

Kinh phí chăm lo gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 phần quà trị giá 500.000 đồng/người. Với các cháu dưới 16 tuổi, nhận lì xì 100.000 đồng.

Việc trao tặng dự kiến tổ chức vào cuối tháng 1.2021.

Mọi đoàn viên đều được chăm lo

Cùng với chương trình "Tết sum vầy", ngay từ tháng 10, Công đoàn Giáo dục TPHCM cũng triển khai kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành.

Công tác chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 được thực hiện đồng bộ ở cả 2 cấp công đoàn: công đoàn cơ sở (CĐCS), Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, phải đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được chăm lo, trong đó cần quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Công đoàn sẽ tập trung huy động tối đa các nguồn lực xã hội, nhất là vận động người sử dụng lao động chung tay cùng tổ chức công đoàn chăm lo cho cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021; sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn, nguồn tài chính vận động để chăm lo; công tác chăm lo phải được công khai rộng rãi đến cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các chương trình, hoạt động cụ thể như: Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động; Tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Đối tượng ưu tiên chăm lo là cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, gia đình có thu nhập thấp, đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập; có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết; có vợ hoặc chồng đang làm việc tại đơn vị không thưởng Tết hoặc có gia đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt không về quê đón Tết. Mức chăm lo thấp nhất 500.000 đồng/trường hợp.

Ngoài ra, chương trình "Tấm vé nghĩa tình", công đoàn cũng sẽ trao tặng, hỗ trợ vé xe cho nhà giáo, người lao động ngoài TPHCM về quê. Đối tượng là đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật trong cơ quan, đơn vị, có vợ và chồng đều là đoàn viên công đoàn, nhà giáo, người lao động, hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của công đoàn cơ sở 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Công đoàn Giáo dục TPHCM cũng đẩy mạnh thực hiện các chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", thực hiện các chương trình ưu đãi về giá cả các sản phẩm, dịch vụ trong dịp Tết.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trình Chủ tịch Nước tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Công đoàn Hàng hải: Tổ chức Tết sum vầy cho NLĐ khó khăn tại 3 khu vực

Linh Chu |

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa họp lần thứ 11 bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

LĐLĐ Lâm Đồng chuẩn bị Tết sum vầy cho người lao động

Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Trình Chủ tịch Nước tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Công đoàn Hàng hải: Tổ chức Tết sum vầy cho NLĐ khó khăn tại 3 khu vực

Linh Chu |

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa họp lần thứ 11 bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

LĐLĐ Lâm Đồng chuẩn bị Tết sum vầy cho người lao động

Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.