Tháng Công nhân năm 2022 tại TPHCM: 100 tỉ đồng chăm lo cho người lao động

Nam Dương |

Tổ chức Công đoàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, NLĐ trong Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu không để người lao động (NLĐ) nào khó khăn mà không được chăm lo. Dự kiến, tổng giá trị các chương trình chăm lo cho khoảng 200.000 CNVCLĐ trong Tháng Công nhân năm nay khoảng 100 tỉ đồng.

Yên tâm làm việc vì có công đoàn giúp đỡ

Gia đình chị Mã Ngọc Quanh - nhân viên UBND phường 24, Quận Bình Thạnh - TPHCM vui vẻ hẳn lên. Niềm vui của gia đình chị Quanh thật dễ hiểu, khi chị vừa mới được LĐLĐ Quận Bình Thạnh tặng một xe đạp điện trị giá 10 triệu đồng.

Chị Quanh kể, bản thân chị đi làm tiền lương chưa được 4 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm nhân viên quân sự cho phường nên thu nhập cũng không bao nhiêu. Trong khi đó, vợ chồng chị và hai con (một đang học lớp 9 và một  chưa đầy 2 tuổi) vẫn ở chung với gia đình bố mẹ. Vì thế, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

“Được LĐLĐ quận Bình Thạnh tặng chiếc xe đạp điện tôi có phương tiện để chủ động đi làm. Sau này, con tôi có thi đậu THPT nếu cần cháu cũng có thể dùng xe để đi học, như thế sẽ không phải đưa đón nữa, tôi sẽ tập trung cho công việc tốt hơn” - chị Quanh nói.

Chị Quanh chỉ là một trong 10 đoàn viên CĐ, NLĐ được LĐLĐ Quận Bình Thạnh tặng xe đạp điện trong Tháng Công nhân để giúp cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ông Cao Hồng Hà - Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Thạnh - cho biết, ngoài 10 xe đạp trên, Tháng Công nhân năm nay, các cấp CĐ Quận Bình Thạnh tập trung đẩy mạnh chương trình chăm lo thiết thực cho đoàn viên CĐ, NLĐ như trao một “Mái ấm Công đoàn” trị giá hơn 50 triệu đồng, trao tặng 455 sổ tiết kiệm trị giá 910 triệu đồng, chăm lo 81 công nhân bị tai nạn lao động, 500 phần quà tặng CNVCLĐ và đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn trị giá 250 triệu đồng. Tổng kinh phí LĐLĐ quận Bình Thạnh chăm lo cho CNVCLĐ trên địa bàn quận trong Tháng Công nhân năm nay là hơn 2 tỉ đồng.

Anh Võ Văn Kiệt - một NLĐ bị tai nạn lao động suy giảm 56% khả năng lao động - được LĐLĐ Quận Bình Thạnh tặng sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng, chia sẻ: “Số tiền mà LĐLĐ quận Bình Thạnh tặng cho tôi tuy không phải là nhiều, nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức CĐ với NLĐ, giúp cho chúng tôi càng tin yêu, tin tương tổ chức CĐ hơn”.

Không để NLĐ nào khó khăn mà không được chăm lo

Còn anh Phạm Văn Ngây - công nhân bộ phận giặt ủi, Cty CP Đầu tư Long Biên (Quận Gò Vấp, TPHCM) - cũng rất phấn khởi khi được LĐLĐ quận trao hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng để xây “Mái ấm Công đoàn”.

Anh Ngây kể, sau khi ly hôn với vợ, một mình anh nuôi con nhỏ. Mấy năm gần đây, anh lập gia đình lần thứ 2 với vợ làm cùng công ty và vợ sinh con nhỏ mới được hơn 1 tháng. Cả hai vợ chồng do thu nhập hạn chế nên vẫn phải ở trọ ở TPHCM để đi làm. Ngôi nhà nhỏ ở huyện Tân Phú, tỉnh An Giang - nơi cha mẹ anh và em sinh sống - đã xuống cấp trầm trọng, rất khổ sở mỗi mưa gió, nhưng không có kinh phí để tu bổ. Được LĐLĐ Quận Gò Vấp hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình anh sẽ vay mượn thêm của bà con để cất ngôi nhà khang trang, vững chắc hơn.

“Tôi thật sự rất xúc động trước sự quan tâm của tổ chức CĐ. Nhờ sự giúp đỡ này chúng tôi yên tâm làm việc hơn” - anh Ngây nói.

Ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, trong “Tháng công nhân” năm nay, các cấp CĐ TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, NLĐ. Cụ thể: Thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cùng việc tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, “Ngày hội vì sức khỏe người lao động”, thương lượng, đối thoại với NSDLĐ về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp độc hại và điều kiện về an toàn vệ sinh lao động của NLĐ...

Một trong những định hướng lớn trong Tháng Công nhân năm nay là tổ chức CĐ TPHCM sẽ chăm lo cho CNVCLĐ hậu COVID-19, trong đó tổ chức “Ngày hội sức khỏe người lao động” khám, tầm soát sức khỏe, phân loại, tư vấn hỗ trợ điều trị phục hồi sau mắc COVID-19 cho 500 nữ CNLĐ, những lao động bị ảnh hưởng nặng sẽ được tổ chức CĐ TPHCM cho an dưỡng, tập vật lý trị liệu trong thời gian 2- 3 ngày. Dự kiến, tổng giá trị các chương trình chăm lo cho khoảng 200.000 CNVCLĐ trong Tháng Công nhân năm nay khoảng 100 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Du lịch ngắm TPHCM trên sông liên tục "cháy vé" trong ngày lễ

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Buýt sông liên tục "cháy vé"; Dự báo Nam bộ liên tục có mưa những ngày tới; TPHCM chuẩn bị có tour du lịch 5 sao trên sông... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 2.5.

Choáng ngợp về sự lột xác của TPHCM, người dân góp ý cần thêm xanh và sạch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Hàng loạt các công trình lớn của TPHCM vừa về đích trước dịp lễ lớn 30.4 và 1.5, khiến trung tâm TPHCM như được khoác lên mình "chiếc áo mới" với nét hiện đại và nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm của người dân khắp mọi miền.

Lễ 30.4 -1.5: Buýt đường sông TPHCM "cháy vé", nhiều người phải ra về

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM -  Để có được tấm vé đi chuyến tàu buýt đường sông dịp lễ 30.4 -1.5, nhiều người phải đặt trước ít nhất một ngày mới có vé. Không ít người phải ra về vì "cháy vé".

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Nóng Sài Gòn: Du lịch ngắm TPHCM trên sông liên tục "cháy vé" trong ngày lễ

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Buýt sông liên tục "cháy vé"; Dự báo Nam bộ liên tục có mưa những ngày tới; TPHCM chuẩn bị có tour du lịch 5 sao trên sông... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 2.5.

Choáng ngợp về sự lột xác của TPHCM, người dân góp ý cần thêm xanh và sạch

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Hàng loạt các công trình lớn của TPHCM vừa về đích trước dịp lễ lớn 30.4 và 1.5, khiến trung tâm TPHCM như được khoác lên mình "chiếc áo mới" với nét hiện đại và nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm của người dân khắp mọi miền.

Lễ 30.4 -1.5: Buýt đường sông TPHCM "cháy vé", nhiều người phải ra về

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM -  Để có được tấm vé đi chuyến tàu buýt đường sông dịp lễ 30.4 -1.5, nhiều người phải đặt trước ít nhất một ngày mới có vé. Không ít người phải ra về vì "cháy vé".