Tặng nhiều suất quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

THANH BÌNH |

Điện Biên - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, sáng 27.5, Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình trao quà cho công nhân lao động.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 51 suất quà cho 51 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị COVID-19 và bị tai nạn lao động.

Tổng số tiền 51 triệu đồng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) được trích từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Các đoàn viên được tặng quà trong đợt này thuộc các công đoàn cơ sở: Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại dịch vụ Hoa Ba, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, Công ty Cổ phần In Điện Biên, Công ty Bảo Việt Điện Biên, Ban Quản lý Bến xe, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông...

Đây là một trong những hoạt động thực hiện chủ đề Tháng Công nhân năm 2022 “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động...

Đây cũng là dịp để các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo đời sống cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên công nhân lao động tiếp tục nỗ lực vượt khó, sáng tạo, có nhiều sáng kiến đổi mới, đóng góp trí tuệ, đồng hành, gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp phát triển.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ngập úng cạnh Dự án đường 60m

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sáng 27.5, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Lê Thành Đô đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo di dời các hộ dân bị ngập úng liên quan đến Dự án đường 60m sau phản ánh của Báo Lao Động.

LĐLĐ Sa Pa kết nạp hơn 700 đoàn viên nhân dịp Tháng công nhân

Đức Trọng |

Lào Cai - Trong thời gian diễn ra Tháng công nhân năm 2022, LĐLĐ thị xã Sa Pa đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới đoàn viên, người lao động.

Điện Biên: Khẩn trương di dời thêm 26 hộ dân trước nguy cơ sạt lở đất

THANH BÌNH |

Điện Biên - Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa quyết định di dời khẩn cấp 26 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước nguy cơ sạt lở đất.

Điện Biên: Khó khăn khi triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Lực lượng y tế lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi người dân không mặn mà.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Điện Biên: Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ngập úng cạnh Dự án đường 60m

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sáng 27.5, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - Lê Thành Đô đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo di dời các hộ dân bị ngập úng liên quan đến Dự án đường 60m sau phản ánh của Báo Lao Động.

LĐLĐ Sa Pa kết nạp hơn 700 đoàn viên nhân dịp Tháng công nhân

Đức Trọng |

Lào Cai - Trong thời gian diễn ra Tháng công nhân năm 2022, LĐLĐ thị xã Sa Pa đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới đoàn viên, người lao động.

Điện Biên: Khẩn trương di dời thêm 26 hộ dân trước nguy cơ sạt lở đất

THANH BÌNH |

Điện Biên - Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa quyết định di dời khẩn cấp 26 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước nguy cơ sạt lở đất.

Điện Biên: Khó khăn khi triển khai tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Lực lượng y tế lại đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi người dân không mặn mà.