Tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7 là phù hợp

Kỳ Quan |

Ở tỉnh Long An, hầu hết người lao động, cán bộ Công đoàn, chủ doanh nghiệp cho rằng tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1.7.2022 là hợp lý.

Chị Trần Thị Lan - công nhân Công ty TNHH Shilla Bags (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - cho rằng, với mặt bằng giá cả sinh hoạt ở Đức Hòa hiện nay thì lương tối thiểu vùng (vùng 2, chưa đến 4 triệu đồng) vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động như chị. Với mức lương tối thiểu vùng (vùng 2) là 3,92 triệu đồng, cộng với mức tăng dự kiến 6% là 240.000 đồng thì mới được 4.160.000 đồng thì vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Theo chị Lan, mức sống tiết kiệm lắm của một người lao động tại huyện Đức Hòa phải trên dưới 5 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể người lao động còn phải chi phí nuôi con, ốm đau, bệnh tật… Thực tế cho thấy, chị Lan được doanh nghiệp trả mức lương cao hơn nhiều mức lương tối thiểu vùng nhưng cũng chỉ đủ chi phí cuộc sống tiết kiệm.

Chị Lan cho biết, người lao động như chị rất vui trước thông tin lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng 6% từ ngày 1.7 tới và mong đứng vì bất cứ lý do gì mà phải trì hoãn.

Còn theo ông Lê Công Lập - Chủ tịch CĐCS CtyTNHH Shilla Bags - sau 2 năm mới điều chỉnh lương tối thiểu vùng ở mức 6%, tính ra tiền lương thực chất của người lao động đã giảm, sức mua của đồng lương không còn được như trước. Nhưng ở khía cạnh khác, dịch bệnh kéo dài, đến nay cũng chưa thật sự ổn định, đã và đang làm cho doanh nghiệp phải gánh chịu nhiều chi phí gia tăng, cần có sự hài hòa khó khăn của các bên. Vì vậy, mức tăng lương tối thiểu vùng 6% là hợp lý, có thể chấp nhận được.

Ông Lập cho rằng, người lao động đã chờ đợi tăng lương tối thiểu vùng quá lâu vì vậy mà không nên trì hoãn, kéo dài sau thời điểm 1.7.2022.

Cũng theo ông Lập, mức lương tối thiểu vùng được đơn vị của ông dùng để tham khảo, còn tiền lương thực tế của người lao động phụ thuộc phần lớn vào tay nghề, năng suất lao động và thâm niên làm việc và luôn cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng.

Bà Huỳnh Thị Kim Châu - Giám đốc Cty Thép Toàn Tâm (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) - cũng đồng quan điểm khi cho rằng việc không tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021 do dịch COVID-19 đã làm cho tiền lương thực chất của người lao động bị giảm; nhưng doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nên cần có sự chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, việc điểu chỉnh tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 như Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất là hợp lý.

“Với những doanh nghiệp không sử dụng nhiều lao động như chúng tôi thì việc tăng lương cho người lao động không phải là vấn đề lớn. Nhưng với những doanh nghiệp sử dụng hàng ngàn lao động, chuyện tăng lương cho người lao động bao giờ cũng khó khăn ở giai đoạn đầu. Nhưng tôi nghỉ vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, việc chăm lo cho thu nhập, cuộc sống người lao động cần được người sử dụng lao động ủng hộ và quan tâm thường xuyên” - bà Châu chia sẻ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An phát động Tháng Công nhân 2022

Kỳ Quan |

Ngày 17.4, tại Nhà Văn hóa huyện Đức Hòa, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Lễ Phát động Tháng Công nhân năm 2022 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Long An: Đang câu cá, một người bị té ngã sông Bảo Định tử vong

An Long |

Long An - Trong lúc câu cá dưới chân cầu đoạn qua phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An người đàn ông té xuống sông tử vong.

Thanh tra Long An kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Sở Y tế cùng nhiều cán bộ

An Long |

Long An - Thanh tra tỉnh Long An vừa công khai kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2020, 2021.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Long An phát động Tháng Công nhân 2022

Kỳ Quan |

Ngày 17.4, tại Nhà Văn hóa huyện Đức Hòa, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Lễ Phát động Tháng Công nhân năm 2022 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Long An: Đang câu cá, một người bị té ngã sông Bảo Định tử vong

An Long |

Long An - Trong lúc câu cá dưới chân cầu đoạn qua phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An người đàn ông té xuống sông tử vong.

Thanh tra Long An kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Sở Y tế cùng nhiều cán bộ

An Long |

Long An - Thanh tra tỉnh Long An vừa công khai kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2020, 2021.