Tăng 3% lương, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng
Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam thuộc Tập đoàn Phong Thái, hoạt động trên địa bàn huyện Xuân Lộc với trên 31.000 người lao động - đã trao tặng 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Theo lãnh đạo Tập đoàn Phong Thái, năm 2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn nỗ lực trả lương và các phúc lợi khác cho công nhân. Những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, đơn hàng dần ổn định và đang mở rộng thêm chuyền sản xuất. Từ đầu tháng 4.2022 đến nay, trước tình hình giá cả leo thang, công ty đã quyết định tăng 3% lương cho công nhân, như một sự chia sẻ đặc biệt trong tháng công nhân.
Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết, đã đề nghị Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở phối hợp doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ, quan tâm về xây dựng nhà ở công nhân. Đối với Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình để tuyên truyền, vận động người lao động tiếp tục thi đua sản xuất, gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần phát triển vào kinh tế xã hội địa phương.
Còn ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam - doanh nghiệp có khoảng 35.000 công nhân lao động đang sản xuất tại huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và huyện Tân Phú cho biết, để chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức các chương trình thi ca nhạc cho công nhân. Đặc biệt, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng hằng tuần dành cho người lao động với nhiều phần quà giá trị gồm: 1 xe máy, 3 tivi, 3 tủ lạnh, 3 máy giặt. Tổ chức chương trình “Học giỏi sống tốt” để tuyên dương con em người lao động.
Tương tự, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) - với 25.000 công nhân - cũng phối hợp tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, quạt máy, nước ngọt… Tại Công ty CP Taekwang Vina Industrial (TP.Biên Hòa) tổ chức bán hàng thiết yếu ưu đãi cho công nhân. Trước đó, Công đoàn công ty đã tặng quà cho tất cả công nhân lao động nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.
Và tặng vàng tri ân
Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công ty TNHH Prowell Việt Nam (TP.Long Khánh) tặng 35 nhẫn vàng cho người lao động có thâm niên trên 4 năm làm việc. Công đoàn cơ sở công ty tổ chức tặng quà cho trên 3.000 đoàn viên, người lao động với mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng.
Tại huyện Long Thành, các cấp công đoàn đã lên kế hoạch đến các doanh nghiệp và khu nhà trọ tặng quà cho ĐV-NLĐ khó khăn. CĐCS phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các chương trình phúc lợi cho ĐV-NLĐ; giám sát chặt chẽ việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ, chính sách... Đối với ĐV-NLĐ, các cấp Công đoàn phát động đợt thi đua cao điểm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động kéo dài thành chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân, tiêu biểu là chương trình Điểm hẹn công nhân, trao 10 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh thăm, tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng trên địa bàn...
Còn đối với các công đoàn cơ sở và các đơn vị trực thuộc, LĐLĐ tỉnh đề nghị phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, tổ chức thăm hỏi giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, để chăm lo đời sống ĐV-NLĐ về mọi mặt, ngay từ cuối tháng 3.2022 - tháng 5.2022, LĐLĐ tỉnh triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 đến các cấp Công đoàn trong tỉnh. Thông qua các hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.