Tăng giờ làm thêm phải đi đôi với nâng cao phúc lợi người lao động

Mai Dung |

Trong bối cảnh phục hồi sản xuất sau dịch, phần lớn các doanh nghiệp ở Hải Phòng đang phải huy động, bố trí người lao động làm thêm giờ. Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng ủng hộ việc tăng thời giờ làm thêm để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tăng ca giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch

Ngày 23.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động: Nếu khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 1 tháng. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của phần lớn người lao động.

Chị Phạm Thị Liên - công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Nomura cho biết, vợ chồng chị đều là công nhân, nếu chị Liên chỉ tăng ca khoảng 2-3 ngày/tuần thì chồng chị Liên thường xuyên làm thêm giờ. “Trong thời buổi mọi vật giá leo thang, được là thêm giờ là nguyện vọng của đại đa số công nhân. Riêng với gia đình tôi, việc làm thêm giờ giúp nâng cao thu nhập, giảm áp lực kinh tế, có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn” - chị Liên cho biết.

Anh Đỗ Công Hoà - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Máy văn phòng Kyocera (Khu công nghiệp VSIP) cho biết: Thời điểm hiện tại, Công ty Kyocera đang thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phải huy động làm thêm giờ không quá 30 giờ/tháng nhưng vẫn chưa đáp ứng tiến độ các đơn hàng. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về thời giờ làm thêm không quá 60 giờ/tháng trong thời điểm hiện nay là phù hợp, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cùng quan điểm trên, ông Trần Duy Cường - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sản xuất và thương mại Sơn Thuỷ (quận Hồng Bàng) cho rằng, việc tăng thời gian làm thêm là hợp lý, nhất là với những doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ đơn hàng. “Hiện, người lao động tại Công ty Sơn Thuỷ hầu hết không phải làm thêm giờ hoặc làm thêm không quá 1 giờ/ngày. Tuy nhiên, hầu hết công nhân công ty là lao động lâu năm, là người địa phương. Còn ở các khu công nghiệp, hầu hết là lực lượng lao động trẻ, ngoại tỉnh, nhu cầu làm thêm giờ, cải thiện thu nhập là rất lớn” - ông Cường cho biết.

Linh hoạt để bảo đảm sức khoẻ nLĐ

Liên quan đến việc tăng giờ làm thêm, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cũng cho rằng, giai đoạn phục hồi sau dịch nên tăng giờ làm thêm. Hiện các doanh nghiệp đang thiếu lao động, tuyển dụng rất khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Quang, khi các doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất, kinh doanh thì nên điều chỉnh giờ làm thêm để bảo đảm sức khoẻ của người lao động.

Để động viên người lao động, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và thương lượng nâng lương và một số chế độ, phúc lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 54 doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng lương năm 2022 cho người lao động với mức bình quân 200.000 đồng/người/tháng. Đến thời điểm khoảng tháng 6, khi các doanh nghiệp cơ bản phục hồi, ổn định sản xuất, các cấp công đoàn tiếp tục thương lượng để bảo đảm 2 bên doanh nghiệp - người lao động cùng có lợi.

Còn theo ông Đỗ Công Hoà - Chủ tịch Công đoàn Công ty Kyocera Việt Nam: Việc tăng thời gian làm thêm giờ không quá 60 giờ/tháng chỉ nên thực hiện trong một thời điểm nhất định, sau đó cần điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm sức khoẻ người lao động. Công đoàn cơ sở cũng sẽ có những kiến nghị nâng cao chế độ cho người lao động trong thời điểm tăng ca kéo dài như tăng tiền làm thêm giờ (luỹ tiến), bổ sung bữa ăn ca…

Theo đại diện Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Hải Phòng, hiện phần lớn các doanh nghiệp ở Hải Phòng phải huy động người lao động làm thêm giờ, một số đơn vị đang áp dụng thời giờ làm thêm cao hơn so với quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ, phục hồi sản xuất.

“Việc điều chỉnh thời gian làm thêm giờ lên không quá 60 giờ/tháng nhưng vẫn bảo đảm không quá 300 giờ/năm sẽ tránh được tình trạng làm thêm giờ kéo dài, vẫn bảo đảm thời gian để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Chưa kể, việc huy động làm thêm giờ vẫn phải dựa trên thoả thuận với người lao động, người lao động không có nhu cầu hoặc sức khoẻ không bảo đảm có thể không làm thêm giờ. Trong trường hợp này, tổ chức Công đoàn ngoài việc giám sát thực hiện chế độ, tiền lương làm thêm giờ sẽ thương lượng với doanh nghiệp các chế độ, phụ cấp để khuyến khích người lao động làm thêm giờ” - ông Vũ Ngọc Thức - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho hay.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Mở 2 lớp tiếng Trung miễn phí cho thanh niên công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng -  Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế Hải Phòng vừa phối hợp với Trung tâm Hán ngữ Khai Tâm tổ chức khai giảng lớp tiếng Trung miễn phí dành cho thanh niên công nhân, người lao động và sinh viên.

Công đoàn Công Thương Hải Phòng ký kết thi đua giữa các khối CĐCS năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 24.3, Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua các khối công đoàn cơ sở năm 2022, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên thông qua phối hợp với Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam.

Buộc thôi việc Trạm trưởng y tế lưu động ở Hải Phòng bị tố nhận tiền của F0

Mai Dung |

Hải Phòng - Trung tâm Y tế quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật với cán bộ trung tâm, phụ trách Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau sau vụ việc người dân tố nhận tiền chuyển viện của F0.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Mở 2 lớp tiếng Trung miễn phí cho thanh niên công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng -  Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế Hải Phòng vừa phối hợp với Trung tâm Hán ngữ Khai Tâm tổ chức khai giảng lớp tiếng Trung miễn phí dành cho thanh niên công nhân, người lao động và sinh viên.

Công đoàn Công Thương Hải Phòng ký kết thi đua giữa các khối CĐCS năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 24.3, Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua các khối công đoàn cơ sở năm 2022, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên thông qua phối hợp với Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam.

Buộc thôi việc Trạm trưởng y tế lưu động ở Hải Phòng bị tố nhận tiền của F0

Mai Dung |

Hải Phòng - Trung tâm Y tế quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật với cán bộ trung tâm, phụ trách Trạm Y tế lưu động phường Trại Cau sau vụ việc người dân tố nhận tiền chuyển viện của F0.