Nhiều ưu đãi cho đoàn viên công đoàn mua hàng

Bá Mạnh |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, sau khi LĐLĐ tỉnh ký kết với 7 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nội dung này.

7 doanh nghiệp ký kết cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho đoàn viên gồm Cty CP Hải sản Thái Bình, Cty CP TCty Giống cây trồng Thái Bình, Cty TNHH Tuấn Dũng, Cty TNHH MTV dịch vụ tổng hợp Nga Việt, Cty CP tập đoàn điện lạnh, điện máy Việt Úc, Cty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Trường Giang, Mobifone Thái Bình. Trong đó, đoàn viên CĐ được mua hàng hóa với giá ưu đãi giảm ít nhất từ 1,5 - 50% trên mức giá niêm yết chính thức cho đoàn viên có thẻ đoàn viên CĐ và CĐCS khi mua các sản phẩm và sử dụng các dịch vụ. 

Đặc biệt, Cty CP tập đoàn điện lạnh, điện máy Việt Úc giảm giá từ 15 - 50%. Đồng thời hàng năm, các doanh nghiệp dành 0,5% doanh thu thực tế từ việc bán sản phẩm của Cty theo thỏa thuận hợp tác trên, chuyển cho LĐLĐ tỉnh để sử dụng hỗ trợ các hoạt động xã hội. Thỏa thuận có hiệu lực trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký. Kết thúc thời hạn trên, hai bên có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả hợp tác, trên cơ sở đó sẽ thỏa thuận gia hạn hoặc ký thỏa thuận hợp tác mới.

Trước đó, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai tới 164 đại biểu của 57 doanh nghiệp nội dung nghiệp vụ công tác tài chính CĐ; đặc biệt là hướng dẫn thu kinh phí CĐ qua tài khoản của Tổng LĐLĐVN. Đồng chí Lê Thị Phượng – Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh – trực tiếp giải đáp những vướng mắc khi thực hiện công tác tài chính CĐ tại các đơn vị trên để tìm ra cách tháo gỡ cho phù hợp với tình hình của mỗi doanh nghiệp.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái: Nhiều nỗ lực, sáng kiến vì người lao động

thanh xuân |

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động là chức năng trung tâm của tổ chức Công đoàn nói chung. Tại Đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã đưa ra mục tiêu: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động...”. 

Đồng Nai: Năm 2025 giải quyết nhà ở xã hội cho 300.000 công nhân

MINH CHÂU |

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sẽ hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân. Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu 39 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 166 ha quy mô trên 25.000 căn hộ, có khả năng bố trí cho trên 100.000 người. 

Đại hội LĐLĐ TP Quy Nhơn: Tăng thêm 1.000 đoàn viên, thành lập mới hơn 50 CĐCS

Xuân Nhàn - Ánh Nguyệt |

Chiều 15.12, Đại hội Công đoàn TP Quy Nhơn (Bình Định) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 bế mạc sau gần 2 ngày làm việc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái: Nhiều nỗ lực, sáng kiến vì người lao động

thanh xuân |

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động là chức năng trung tâm của tổ chức Công đoàn nói chung. Tại Đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã đưa ra mục tiêu: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động...”. 

Đồng Nai: Năm 2025 giải quyết nhà ở xã hội cho 300.000 công nhân

MINH CHÂU |

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sẽ hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân. Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu 39 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 166 ha quy mô trên 25.000 căn hộ, có khả năng bố trí cho trên 100.000 người. 

Đại hội LĐLĐ TP Quy Nhơn: Tăng thêm 1.000 đoàn viên, thành lập mới hơn 50 CĐCS

Xuân Nhàn - Ánh Nguyệt |

Chiều 15.12, Đại hội Công đoàn TP Quy Nhơn (Bình Định) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 bế mạc sau gần 2 ngày làm việc.