Người lao động thoát nghèo vì được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn

LƯƠNG HẠNH |

Đến ngày 30.6.2022, đã có 521 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại 25 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (HANOI FEI). Từ đó, tạo thêm việc làm mới cho 1.400 lao động.

Đã giải ngân trên 31 tỉ đồng

Sáng 6.7, HANOI FEI tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vay vốn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Theo Giám đốc HANOI FEI Nguyễn Mạnh Cường: Năm 2022, nguồn vốn hoạt động của HANOI FEI ổn định, không có sự biến động đột biến. Đến hết 30.6.2022, tổng nguồn vốn HANOI FEI đang quản lý là 67 tỉ 201 triệu đồng.

Dư nợ cho vay 6 tháng đầu năm đạt 62 tỉ 828 triệu đồng, đạt tỉ lệ 93,49% tổng nguồn vốn hoạt động. HANOI FEI đã sử dụng gần tối đa nguồn vốn hiện đang quản lý vào hoạt động tín dụng cho vay đối với đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp trên địa bàn thành phố. Đến 30.6.2022, HANOI FEI đã giải ngân nguồn vốn 31 tỉ 830 triệu đồng (đạt 54,18% kế hoạch).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HANOI FEI đã thẩm định 1.214 hồ sơ vay vốn và chấp thuận cho 1.064 đoàn viên, CNVCLĐ có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện vay vốn (đạt 54,48% kế hoạch), tại 77 Công đoàn cơ sở.

Trong đó, đã có 521 đoàn viên, CNVCLĐ tại 25 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay của HANOI FEI  tương ứng với số vốn giải ngân 15 tỉ 530 triệu (chiếm 48,97% số người vay và 32,47% số CĐCS, tương ứng 48,79% nguồn vốn được giải ngân); tạo thêm việc làm mới cho 1.400 lao động.

Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Minh Dũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của HANOI FEI trong thời gian vừa qua.

Về đề nghị bổ sung nguồn vốn cho các Quỹ trợ vốn của tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Minh Dũng cho biết: “Việc này đang bị vướng ở ngân sách Nhà nước. Năm 2015, các Quỹ trợ vốn của tổ chức Công đoàn chưa đủ điều kiện để ngân sách nhà nước cấp trực tiếp. Tuy nhiên, trong thời gian qua Tổng LĐLĐVN đã và đang làm việc với các bộ để kiến nghị, điều chỉnh cơ chế. Từ đó, có thể cấp được nguồn vốn ngân sách này về cho Tổng LĐLĐVN và Quỹ trợ vốn của các LĐLĐ tỉnh, thành phố”.

Ông Nguyễn Minh Dũng bày tỏ hy vọng làm sao “cởi trói” cho các hoạt động quỹ đến với người vay, người lao động, đối tượng thụ hưởng rộng rãi. Qua đó, mang lại chính sách hiệu quả, thiết thực hơn cho người lao động.

Mong muốn tiếp tục được vay vốn

Được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn, các đoàn viên, CNVCLĐ đã sử dụng nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Trong đó có một số mô hình vay vốn sản xuất kinh đạt hiệu quả cao, điển hình như mô hình vay vốn nuôi gà của đoàn viên Vũ Thị Thu tại Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Sài Sơn A (LĐLĐ huyện Quốc Oai). Mỗi lứa chị Thu nuôi khoảng 200 con, 2-3 lứa mỗi năm, thu nhập bình quân ổn định từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 2 lao động trong gia đình.

Đoàn viên Nguyễn Thị Như Quỳnh công tác tại Trường Mầm non Xuân Giang (LĐLĐ huyện Sóc Sơn), vay vốn đầu tư nuôi 1.000 đôi chim bồ câu, thu nhập trung bình 2,5 triệu đồng/tháng, tạo thêm 1 việc làm mới cho người thân đoàn viên vay vốn...

Đến dự Hội nghị cùng con gái, anh Nguyễn Văn Biên (SN 1984, Thanh Oai, Hà Nội) là chồng của một nữ đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Cao Biên (xã Cao Biên, huyện Thanh Oai). Vợ anh Biên với thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng/tháng, còn anh Biên là lao động tự do, không có việc làm ổn định. Hai vợ chồng anh có một cháu học lớp 6, một cháu học lớp 8.

“Dịch bệnh quá khó khăn. Tôi là lao động tự do, cả đợt dịch không có việc làm, không có thu nhập. Gia đình tôi có một mảnh vườn nhỏ au nhà nên tôi uốn đầu tư trồng cây giống, chăn nuôi. Tôi đã vay số tiền 30 triệu đồng từ Quỹ trợ vốn để thực hiện việc này. Hiện tại, tôi rất mong muốn được vay thêm khoảng 20 triệu đồng nữa”, anh Biên bày tỏ.

Được biết, con gái của anh Biên cũng là một trong 87 cháu có thành tích cao trong học tập được nhận sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng từ HANOI FEI.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thu hồi các dự án xử lý rác nếu không đầu tư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tới đây thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục khởi công, kêu gọi đầu tư các nhà máy rác khác đã có trong quy hoạch. Với những dự án nhà máy điện rác không triển khai thì sẽ thu hồi hoặc chuyển sang đầu tư công.

Hà Nội: Cắt ngọn căn nhà vi phạm xây dựng gần di tích quốc gia ở Cầu Giấy

Ái Vân |

Hà Nội - Quận Cầu Giấy sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng ở công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa...

Hà Nội tăng 90% mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác cát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 6.7, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cát thêm 90% (lên mức 7.600 đồng/m3).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Thu hồi các dự án xử lý rác nếu không đầu tư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tới đây thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục khởi công, kêu gọi đầu tư các nhà máy rác khác đã có trong quy hoạch. Với những dự án nhà máy điện rác không triển khai thì sẽ thu hồi hoặc chuyển sang đầu tư công.

Hà Nội: Cắt ngọn căn nhà vi phạm xây dựng gần di tích quốc gia ở Cầu Giấy

Ái Vân |

Hà Nội - Quận Cầu Giấy sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng ở công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa...

Hà Nội tăng 90% mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác cát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 6.7, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cát thêm 90% (lên mức 7.600 đồng/m3).