Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng:

Mang Tết đến sớm với công nhân lao động nghèo

Mai Dung |

Những ngày gần Tết nguyên đán Canh Tý, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, nhất là gia đình công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, mang niềm vui Tết đến sớm với những cảnh đời không may mắn.

Món quà thiết thực trước thềm năm mới

Tết nguyên đán năm nay, mẹ con chị Hoàng Thị Vân, Công nhân bộ phận PMT chuyền 3 Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) đón năm mới trong ngôi nhà mái ấm công đoàn khang trang, sạch đẹp tại thôn 3, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên. Chị Vân là mẹ đơn thân, sống cùng con gái 8 tuổi. Bản thân chị mắc bệnh thận giai đoạn 3, đều đặn 3 lần/tuần phải điều trị chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên với chi phí hơn 2 triệu đồng/tháng.

Đây là nhà Mái ấm công đoàn đầu tiên được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ đoàn viên trong năm 2020. Ảnh Mai Dung
Đây là nhà Mái ấm công đoàn đầu tiên được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ đoàn viên trong năm 2020. Ảnh Mai Dung

Những mùa Tết trước, mẹ con chị Vân đón Tết trong căn nhà trọ chật chội, ẩm thấp. Năm nay, được sự quan tâm của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm công đoàn 30 triệu đồng, sự ủng hộ vật chất, tinh thần của công đoàn công ty, mẹ con chị Vân được đón cái Tết mà bấy lâu hằng mơ ước. “Sự quan tâm của công đoàn giúp tôi có thêm động lực chiến thắng bệnh tật, vượt qua khó khăn nuôi dạy con trưởng thành” – chị Vân xúc động.

Sáng 4.1, trong căn nhà nhỏ thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, anh Nguyễn Văn Mạnh, công nhân Công ty TNHH Ojitec (Khu công nghiệp Nomura) tất bật chăm lo cho đàn con nhỏ dại. Vợ anh Mạnh là chị Đặng Thị Hương, công nhân Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng, qua đời vì tai nạn giao thông ngày 11.11.2019. Mất đi người vợ trẻ, một mình anh Mạnh nuôi 4 con nhỏ, cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ nhất mới gần 2 tháng tuổi.

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ khó khăn, mất mát với gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ khó khăn, mất mát với gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh Mai Dung

Thấu hiểu, chia sẻ khó khăn với người lao động, ngày 4.1, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đến thăm, trao trợ cấp đặc biệt 10 triệu đồng và nhiều phần quà thiết thực tặng gia đình anh Mạnh. Về phía công đoàn cơ sở, Công đoàn Công ty Yazaki (nơi chị Hương từng làm việc) trao sổ tiết kiệm 183 triệu đồng, Công đoàn Công ty Ojitec (nơi anh Mạnh làm việc) trao hỗ trợ hơn 80 triệu đồng tặng gia đình anh Mạnh với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn, mất mát, giúp anh Mạnh có thêm nguồn lực để nuôi dạy, chăm lo cho các con tốt hơn.

“Mọi người lao động đều được đón Tết, vui xuân”

Theo bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, với mong muốn mọi người lao động đều được đón Tết, vui xuân, ngay từ đầu tháng 11.2019, Công đoàn Khu kinh tế đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Đồng thời chỉ đạo đơn vị công đoàn cơ sở đề xuất người sử dụng lao động phương án tổ chức hoạt động Tết cho đoàn viên.

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp 10 triệu đồng tặng gia đình công nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh Mai Dung
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao trợ cấp 10 triệu đồng tặng gia đình công nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh Mai Dung

Trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng dự kiến trao hơn 3.000 suất quà, trợ cấp, hỗ trợ 60-70 chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân tỉnh xa về quê ăn Tết với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng. Cùng với đó, Công đoàn Khu kinh tế tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo Tết: phiên chợ Tết nghĩa tình, liên hoan văn nghệ, thi gói bánh chưng, chạy việt dã cộng đồng…mang lại không khí Tết tràn đầy niềm vui, tiếng cười cho người lao động.

“Đặc biệt, để khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc đầy đủ sau Tết, năm nay, Công đoàn Khu kinh tế tổ chức chuyến xe đón công nhân trở lại Hải Phòng sau kì nghỉ Tết, thí điểm ở 2 tuyến Nghệ An, Thanh Hóa. Số lượng chuyến xe đang được các cấp công đoàn lên danh sách công nhân để tập hợp, báo cáo. Hi vọng, với sự quan tâm của các cấp công đoàn, 100% người lao động đón Tết vui tươi cùng gia đình, phấn khởi quay trở lại làm việc sau kì nghỉ” – bà Hằng cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chủ động đổi mới hoạt động công đoàn để cạnh tranh với các tổ chức đại diện

Mai Dung |

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn 2019 tại Hải Phòng.

Tập trung để làm tốt công tác ký kết thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

Năm 2020, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tập trung triển khai các hoạt động hướng về chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Đa dạng hoạt động tại “Phiên chợ Tết công nhân 2020” tại Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 18.12, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, “Phiên chợ Tết công nhân 2020” sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.1.2020 tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Chủ động đổi mới hoạt động công đoàn để cạnh tranh với các tổ chức đại diện

Mai Dung |

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn 2019 tại Hải Phòng.

Tập trung để làm tốt công tác ký kết thỏa ước lao động tập thể

Mai Dung |

Năm 2020, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tập trung triển khai các hoạt động hướng về chủ đề "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Đa dạng hoạt động tại “Phiên chợ Tết công nhân 2020” tại Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 18.12, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, “Phiên chợ Tết công nhân 2020” sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.1.2020 tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.