Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ ngày 1.7: Vui mừng xen lẫn băn khoăn

Minh Phương - Quế Chi |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022. Trước thông tin này, công nhân khu công nghiệp mừng rỡ vì với họ, đồng lương là khoản thu nhập duy nhất “cứu cánh” cho cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn.

Rất trông chờ được tăng lương

Anh Phạm Văn Nam có thâm niêm 10 năm làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Lương cơ bản của anh 8 triệu đồng/tháng, nếu được tăng ca, tiền lương thêm được 2-3 triệu đồng/tháng.

Anh Nam cho biết, mỗi năm, công ty đều tăng lương cho công nhân. 3 năm gần đây, lương tăng 300.000 - 400.000 đồng/người. Công nhân làm lâu năm được cộng thêm tiền tay nghề.

“Mỗi năm công ty sẽ tăng lương vài trăm nghìn đồng nhưng khi giá cả ngày một leo thang, chúng tôi rất trông chờ vào việc tăng lương. Ít nhiều gì cũng đáng quý. Ngoài tiền lương cố định, tiền tăng ca, công nhân chẳng có thêm thu nhập nào khác. Với chúng tôi, lương là nguồn sống duy nhất” - anh Nam nói.

2 vợ chồng anh Nam đều làm công nhân, tổng thu nhập của anh và vợ khoảng 20 triệu đồng/tháng. Anh có 2 bé gái đang học cấp 1, với số tiền làm công nhân nhận được, anh Nam nói “chỉ đủ sống” ở mức tối thiểu.

“Hơn 10 năm làm công nhân, tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe số. Tiền tích cóp được cũng không nhiều nên chẳng dám đầu tư hay làm gì” - anh Nam bày tỏ.

Làm công nhân ở Hà Nội được 4 năm, lương cơ bản của chị Nguyễn Thu Hoài cộng thêm các khoản phụ cấp (đi lại, độc hại, xăng xe, tay nghề…) được hơn 6 triệu đồng/tháng, thu nhập sẽ là hơn 7 triệu đồng/tháng nếu được làm thêm giờ. Chị có 2 bé (3 tuổi, 6 tuổi); chồng làm tài xế xe công nghệ, cả gia đình thuê trọ ở xã Đại Mạch (huyện Đông Anh, Hà Nội) với giá 800.000 đồng/tháng. Chị cho hay, số tiền này đủ chi trả tiền thuê trọ, ăn uống hằng ngày, xăng xe đi lại. Để trang trải cho cuộc sống, người mẹ 2 con này hầu như không dành được gì cho bản thân. Khi mức sống ngày càng cao, với nữ công nhân này thì “lương tăng bao nhiêu vui bấy nhiêu”.

46,2% người lao động phải làm thêm giờ

Chị Phạm Thị Dịu - công nhân Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - cho hay, thời gian này, chị làm việc từ 20 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau, nếu có tăng ca; nếu không tăng ca thì đến 4g30 sáng. Những hôm phải làm việc ban đêm, chị Dịu hầu như chỉ nằm ngủ cả ngày để lấy lại sức, chiều tối thức dậy, nấu ăn rồi lại bắt đầu vòng quay làm việc mới. Làm việc vất vả nhưng thu nhập của chị chỉ ở mức 8-9 triệu đồng; nếu không tăng ca thì chỉ ở mức 6-7 triệu đồng.

“Lương cơ bản của tôi là 4,3 triệu đồng/tháng. Năm ngoái, lương cơ bản tăng 200.000 đồng; còn năm nay chưa thấy tăng” - chị Dịu cho biết. Chị Dịu đã lập gia đình, nhưng chồng con ở quê, còn chị thuê trọ một mình tại thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên), tốn 900.000 đồng/tháng tiền thuê nhà, chưa kể tiền điện nước.

“Ngoài ra, tôi còn rất nhiều khoản khác phải chi, như tiền ăn uống, sinh hoạt, đi lại. Mỗi tháng, tôi phải gửi về nhà khoảng 4 triệu đồng để nuôi con. Làm công nhân đã 4 năm nhưng hầu như không dành dụm được đồng nào” - chị Dịu nói.

Nghe tin tăng lương tối thiểu vùng, chị Dịu bày tỏ “tin vui nhất trong ngày là đây”.

Theo kết quả khảo sát do Tổng LĐLĐVN thực hiện trong tháng 3.2022, có 1.533 người lao động trả lời phiếu tại 6 tỉnh, thành phố cho thấy, mức lương người lao động nhận được không đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu của họ và gia đình: Có 46,2% người lao động cho hay, họ phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Tiền lương thấp dẫn tới thiếu thốn chi tiêu trong sinh hoạt của người lao động và gia đình họ: Có 56,1% NLĐ cho biết, tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống; 21% cho hay, họ phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ mới đủ; và 13,2% nói rằng thu nhập hiện nay không đủ sống…

Bên cạnh đó, một bộ phận lớn người lao động phải đi vay tiền để chi tiêu: Có 11,2% người lao động cho biết thường xuyên (hàng tháng) phải đi vay tiền để ổn định cuộc sống; 35,6% người lao động thỉnh thoảng (từ 3-4 tháng/lần) phải đi vay; 35,6% người lao động phải vay tiền từ 1-2 lần/năm và chỉ có 17,7% người lao động chưa phải vay tiền để chi tiêu cho cuộc sống.

Minh Phương - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu vùng tăng 6% tuy thấp nhưng chấp nhận được

Nam Dương |

Đây là ý kiến của nhiều cán bộ công đoàn và công nhân khi biết Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu và thống nhất phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

"Chốt" tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022

Hoa Lê - Bảo Hân |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trên 7-8% từ ngày 1.7.2022

Quế Chi - Anh Thư |

Sáng 12.4, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết phía đại diện cho người lao động đặt ra mục tiêu thương lượng và kỳ vọng lương tối thiểu vùng sẽ được tăng ở mức từ trên 7% đến trên 8% từ ngày 1.7.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% tuy thấp nhưng chấp nhận được

Nam Dương |

Đây là ý kiến của nhiều cán bộ công đoàn và công nhân khi biết Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu và thống nhất phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

"Chốt" tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022

Hoa Lê - Bảo Hân |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trên 7-8% từ ngày 1.7.2022

Quế Chi - Anh Thư |

Sáng 12.4, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết phía đại diện cho người lao động đặt ra mục tiêu thương lượng và kỳ vọng lương tối thiểu vùng sẽ được tăng ở mức từ trên 7% đến trên 8% từ ngày 1.7.2022.