Lời kêu gọi "Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động"

PV |

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có lời kêu gọi “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”.

Báo Lao Động xin đăng toàn văn Lời kêu gọi của Chủ tịch Bùi Văn Cường.

Tết Nguyên Đán 2018 đang đến, hàng triệu công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp xa quê hương, thu nhập thấp đang lo lắng, băn khoăn chưa biết Tết này liệu có lo đủ tiền về quê đón Tết hay không. Các cơn bão số 10, số 12 cùng các trận lũ ống, lũ quét liên tục xảy ra tại 30 tỉnh từ miền núi phía Bắc tới Nam Trung Bộ gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm cho cuộc sống của nhiều gia đình và công nhân lao động ở các địa phương này gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là một số công nhân, lao động không có tiền lương, tiền thưởng Tết hoặc tiền thưởng Tết quá thấp không thể nào có Tết.

Thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Tổ chức Tết năm 2018, Tổng LĐLĐVN chỉ đạo tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy 2018". Để tiếp tục chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động, góp phần chia sẻ với công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", với tinh thần "nhường cơm sẻ áo" thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tôi kêu gọi các cấp Công đoàn, các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay với Tổng LĐLĐVN chăm lo Tết cho công nhân, lao động với các hoạt động cụ thể như sau:

1- Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chăm lo tốt chế độ chính sách cho công nhân, lao động về lương thưởng; phấn đấu 100% công nhân, lao động đều được đón Tết Mậu Tuất 2018 vui vẻ, đầm ấm. Các cấp Công đoàn cần quán triệt chủ trương “ở đâu có công nhân gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn” từ đó tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả thu hút đông đảo công nhân, lao động tham gia tạo khí thế tươi vui, phấn khởi nhân dịp Tết đến - Xuân về.

2- Tổ chức “Tết Sum vầy” tại các Khu Công nghiệp, các quận, huyện, doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, không có tiền lương, tiền thưởng Tết.

3- Ủng hộ Chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “Quà xuân ấm áp” để trao tặng quà, vé xe cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi sự đóng góp xin chuyển về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng của Tổng LĐLĐVN (số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232756, 04 39232738. Hoặc chuyển khoản: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, TK: 113000000758, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động, nhất là công nhân lao động gặp khó khăn.

4- Vận động CBCNVC nhắn tin góp Tết với CNLĐ vùng bị lũ lụt, qua đó giúp họ nhanh chóng khắc phục khó khăn, đón Tết đầm ấm. Theo hướng dẫn của Quỹ Tấm Lòng Vàng Tổng LĐLĐVN với cú pháp nhắn tin “TSV” gửi 1407 (mỗi tin nhắn đóng góp 20.000đ).

Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức của các cấp Công đoàn, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, Tết Mậu Tuất 2018 thực sự là “Tết Sum vầy” của tất cả công nhân, lao động trên cả nước.

Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

PV
TIN LIÊN QUAN

4.587 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Nhóm phóng viên |

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động hiệu quả, thiết thực, đem lại lợi ích cụ thể cho đoàn viên, làm cơ sở để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên mới và gắn kết bền vững đoàn viên với tổ chức công đoàn.

Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Nhóm Phóng viên |

Sáng 12.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức.

19.851 người lao động được công đoàn can thiệp, bảo vệ

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4.587 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Nhóm phóng viên |

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động hiệu quả, thiết thực, đem lại lợi ích cụ thể cho đoàn viên, làm cơ sở để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên mới và gắn kết bền vững đoàn viên với tổ chức công đoàn.

Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Nhóm Phóng viên |

Sáng 12.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức.

19.851 người lao động được công đoàn can thiệp, bảo vệ

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.