LĐLĐ Bình Thuận: Mang Mái ấm Công đoàn đến đoàn viên khó khăn

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một đoàn viên Công đoàn cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được bàn giao “Mái ấm Công đoàn”, đây là căn nhà do các cấp Công đoàn cùng chung tay hỗ trợ.

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Văn Châu (sinh năm 1972) là chuyên viên phòng Hành chính, đoàn viên CĐCS Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

Anh Châu đã công tác tại Trường cao đẳng nghề gần 15 năm, thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là một người thường xuyên bị bệnh, phải nhập viện điều trị và còn phải nuôi mẹ già hơn 80 tuổi già yếu, cuộc sống của gia đình anh Châu trong căn nhà có diện tích 26m2 càng vất vả hơn. Căn nhà thấp, xuống cấp và mưa dột, nắng nóng.

Tại buổi bàn giao “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: CĐVC
Tại buổi lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: CĐVC

Việc xây dựng, cải tạo ngôi nhà mới là niềm mơ ước bởi mức lương 4,8 triệu đồng/tháng của anh Châu là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình anh, Công đoàn cơ sở đã đề xuất lên các cấp Công đoàn cùng chung tay hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.

Khởi công từ trước Tết Nguyên Đán 2022, đến nay, ngôi nhà mới mang tên “Mái ấm Công đoàn” đã được hoàn tất và tiến hành bàn giao. Ngôi nhà có diện tích 60m2 với kinh phí hỗ trợ gần 60 triệu đồng được hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn, các Công đoàn cơ sở trong tỉnh và mạnh thường quân.

Đại diện CĐVC tỉnh gỡ băng khánh thành “Mái ấm công đoàn“. Ảnh: CTV
Đại diện CĐVC tỉnh gỡ băng khánh thành “Mái ấm công đoàn“. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong khối, thể hiện sự quan tâm kịp thời của các cấp công đoàn, đặc biệt đối với những đoàn viên còn khó khăn về nhà ở; qua đó, động viên về vật chất và tinh thần đối với người lao động, giúp họ có thêm nguồn động lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và công việc.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò của Công đoàn trong Nghiệp đoàn Nghề cá ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Với mục tiêu liên kết ngư dân thành một khối thống nhất để khai thác thủy sản, bảo đảm an toàn và bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia, năm 2011, Bình Thuận là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trên cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thí điểm thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá (NĐNC).

LĐLĐ Bình Thuận: Trao hơn 51.000 suất quà trong dịp Tết vừa qua

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.2, tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận cho biết, tổng kết trong dịp Tết vừa qua công đoàn đã trao hơn 51.000 suất quà với tổng giá trị gần 45,5 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ.

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Phát huy vai trò của Công đoàn trong Nghiệp đoàn Nghề cá ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Với mục tiêu liên kết ngư dân thành một khối thống nhất để khai thác thủy sản, bảo đảm an toàn và bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia, năm 2011, Bình Thuận là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trên cả nước được Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thí điểm thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá (NĐNC).

LĐLĐ Bình Thuận: Trao hơn 51.000 suất quà trong dịp Tết vừa qua

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Ngày 22.2, tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận cho biết, tổng kết trong dịp Tết vừa qua công đoàn đã trao hơn 51.000 suất quà với tổng giá trị gần 45,5 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ.

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.