Lắp đặt điều hòa miễn phí cho công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Với nhiều công nhân nhà trọ ở Hải Phòng, nắng nóng mùa hè này sẽ không còn là nỗi ám ảnh khi được các cấp CĐ quan tâm, trang bị và lắp đặt điều hoà miễn phí. Được biết, trong tháng 5.2022, hơn 70 chiếc “điều hoà công đoàn” sẽ được trang bị ở hơn 30 khu nhà trọ trên địa bàn.

Niềm vui của công nhân nhà trọ

Hơn 3 năm ở tại khu nhà trọ xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, mỗi mùa hè đến trở thành nỗi ám ảnh của vợ chồng chị Ngô Thị Thanh (36 tuổi, quê Thanh Hoá) cũng như hầu hết công nhân, lao động trong xóm trọ này. Phòng trọ chật hẹp, nóng nực, mệt mỏi từng bữa ăn, giấc ngủ, nhất là vào những đợt nắng, nóng cao điểm. Tháng 8 này, vợ chồng chị đón thêm thành viên mới. Sinh con vào mùa nắng, nóng nên ban đầu, vợ chồng chị không khỏi băn khoăn. Tuy nhiên với thu nhập hiện tại của cả 2 vợ chồng, việc trang bị, lắp đặt điều hoà nhiệt độ là “quá sức”.

“Một tháng trước, vợ chồng tôi biết chủ trương trang bị điều hoà miễn phí của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho công nhân, lao động nhà trọ nên đã rất mong chờ. May mắn, gia đình tôi thuộc diện ưu tiên được lắp đặt điều hoà ngay trong đợt 1, tôi cảm thấy rất vui” - chị Thanh tâm sự.

Ngoài lao động nữ mang thai, trong đợt này, nhiều gia đình công nhân, lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ lắp đặt điều hoà, trong đó, có gia đình chị Trần Thị Thu (30 tuổi, quê Thanh Hoá). Vợ chồng chị Thu đều là công nhân, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Số tiền trên chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho cả nhà, tiền gửi trẻ cho con gái hơn 2 tuổi nên vợ chồng chị hầu như không có khoản tiền tích luỹ. “Phòng trọ chật, không có điều hoà nên vào mùa nắng, nóng, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn. Có ngày nắng nóng đỉnh điểm, 2 chiếc quạt chạy hết công suất mà vẫn không đủ mát, vợ chồng tôi gần như thức trắng. Thương nhất là con gái tôi 2 tuổi đêm nào cũng vật vã vì nóng” - chị Thu chia sẻ.

Mới đây, phòng trọ chị Thu được lắp điều hoà, ước mơ của vợ chồng chị thành hiện thực nhờ sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Lắp điều hoà cũng kéo theo tiền điện sinh hoạt hằng tháng sẽ tăng, nhưng theo chị Thu, có điều hoà, cả gia đình có bữa ăn, giấc ngủ ngon, sức khoẻ, tinh thần bảo đảm để làm việc, phấn đấu nâng cao thu nhập.

Chị Thanh, chị Thu là hai trong những công nhân, lao động được đón nhận những chiếc điều hoà đầu tiên từ tổ chức Công đoàn thành phố. Dự kiến trong đợt 1 (tháng 4, 5.2022), Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng sẽ tiếp nhận 75 máy điều hoà nhiệt độ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ để trang bị cho công nhân ở hơn 30 khu nhà trọ trên địa bàn tại các khu nhà trọ, ưu tiên tại phòng trọ có lao động nữ đang mang thai hoặc đang ở cùng con nhỏ dưới 72 tháng tuổi.

Tiếp tục vận động thêm nhiều điều hoà trang bị cho người lao động

TP.Hải Phòng hiện có hơn 500.000 công nhân, lao động, trong đó, gần 100.000 công nhân lao động nhập cư. Một bộ phận lao động nhập cư đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố đời sống còn khó khăn.

Nhằm chăm lo công nhân lao động nhà trọ, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng triển khai mô hình thí điểm “Khu nhà trọ văn minh an toàn”, trong đó, một trong những hoạt động lớn là trang bị điều hòa nhiệt độ tại khu nhà trọ. Nguồn kinh phí trang bị máy do các đơn vị vận động xã hội hoá. Chi phí lắp đặt ngoài các chi phí thông thường đi kèm theo máy do ngân sách công đoàn thành phố chi trả. Việc trang bị điều hoà tại Khu nhà trọ văn minh, an toàn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; đặc biệt là đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

“Đây là lần đầu Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng triển khai lắp đặt điều hoà tại các khu nhà trọ cho người lao động. Tại các khu nhà trọ được lắp đặt điều hoà, các cấp Công đoàn, chính quyền địa phương yêu cầu chủ nhà trọ cam kết về giá thuê tại các phòng được lắp điều hòa không tăng hơn so với các phòng khác trong khu nhà ở, tiền điện sinh hoạt không thu cao hơn quy định... Cùng với đó, các cấp công đoàn thường xuyên giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện mô hình, hướng tới mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động” - bà Bùi Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho biết.

Đại diện khu nhà trọ có công nhân được lắp đặt điều hoà, ông Nguyễn Văn Đễ (xã Tân Liên, Vĩnh Bảo) cho rằng, việc lắp đặt điều hoà nhiệt độ cho người lao động tại khu nhà trọ là việc làm thiết thực, cần thiết, nhất là trước thời điểm mùa nắng, nóng. “Tôi mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều hơn phòng trọ công nhân được lắp đặt điều hoà. Cùng với đó, địa phương và cơ quan chức năng quan tâm, đầu tư lắp đặt đường diện ổn định tại các khu vực có đông nhà trọ công nhân, để người lao động được sử dụng điều hoà hiệu quả, bảo đảm sức khoẻ trong mùa nắng, nóng” - ông Đễ cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Chiếu phim lưu động cho công nhân nhà trọ

Việt Dũng |

Tại Khu nhà trọ nhà ông bà Sáu Thể, khu Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh và tổ chức Gret tổ chức chương trình chiếu phim, sinh hoạt tổ công nhân nòng cốt với nhiều nội dung hấp dẫn, ý nghĩa.

Cán bộ công đoàn giải đáp thắc mắc của công nhân nhà trọ

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Tối 7.4, tại khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, các cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt nhóm công nhân khu nhà trọ tự quản để giải đáp những thắc mắc của công nhân lao động.

Công đoàn tổ chức "Thăm công nhân nhà trọ" để tri ân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), sau khi người lao động đã trở lại làm việc gần 100%, Công đoàn đã cùng Ban giám đốc công ty về tận khu nhà trọ để tri ân, động viên đoàn viên người lao động để họ có thêm tinh thần làm việc trong năm 2022.

LĐLĐ TP.Hải Phòng mang niềm vui đầu năm mới đến công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng lì xì công nhân các khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vĩnh Phúc: Chiếu phim lưu động cho công nhân nhà trọ

Việt Dũng |

Tại Khu nhà trọ nhà ông bà Sáu Thể, khu Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh và tổ chức Gret tổ chức chương trình chiếu phim, sinh hoạt tổ công nhân nòng cốt với nhiều nội dung hấp dẫn, ý nghĩa.

Cán bộ công đoàn giải đáp thắc mắc của công nhân nhà trọ

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Tối 7.4, tại khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, các cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt nhóm công nhân khu nhà trọ tự quản để giải đáp những thắc mắc của công nhân lao động.

Công đoàn tổ chức "Thăm công nhân nhà trọ" để tri ân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), sau khi người lao động đã trở lại làm việc gần 100%, Công đoàn đã cùng Ban giám đốc công ty về tận khu nhà trọ để tri ân, động viên đoàn viên người lao động để họ có thêm tinh thần làm việc trong năm 2022.

LĐLĐ TP.Hải Phòng mang niềm vui đầu năm mới đến công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng lì xì công nhân các khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Tràng Duệ.