LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH:

Ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên

ĐẶNG TIẾN - BÁ MẠNH |

Thực hiện hoạt động “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn” của Tổng LĐLĐVN phát động, sáng 27.9, LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên giữa LĐLĐ tỉnh với 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn (CĐ). Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bùi Xuân Vinh và 15 doanh nghiệp có đông CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Theo cam kết, 7 doanh nghiệp ký kết cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho đoàn viên là: Cty cổ phần Hải sản Thái Bình, Cty cổ phần TCty Giống cây trồng Thái Bình, Cty TNHH Tuấn Dũng, Cty TNHH MTV dịch vụ tổng hợp Nga Việt, Cty cổ phần tập đoàn điện lạnh, điện máy Việt Úc, Cty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Trường Giang, Mobifone Thái Bình. Các doanh nghiệp sẽ bán hàng với giá ưu đãi giảm ít nhất từ 1,5% đến 50% trên mức giá niêm yết chính thức cho đoàn viên có thẻ đoàn viên CĐ và CĐCS khi mua các sản phẩm, sử dụng các dịch vụ; Hằng năm các doanh nghiệp dành 0,5% doanh thu thực tế từ việc bán sản phẩm của Cty theo thỏa thuận hợp tác này, chuyển cho LĐLĐ tỉnh để sử dụng hỗ trợ các hoạt động xã hội như: Thăm hỏi đoàn viên CĐ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn;…

Theo ông Bùi Xuân Vinh, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thành phố triển khai thực hiện chương trình hợp tác với các đối tác, bảo đảm thỏa thuận hợp tác được phổ biến đến 100% các cấp CĐ và đoàn viên CĐ trong tỉnh; Tạo điều kiện để các Cty tiếp cận các cấp CĐ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với đoàn viên và NLĐ trong tỉnh, đồng thời cung cấp danh sách CĐCS và đoàn viên CĐ cho các đối tác, hướng dẫn đoàn viên và CĐCS mua hàng tại các điểm bán hàng thực hiện thỏa thuận hợp tác. Cùng đó, các Cty cam kết và chịu trách nhiệm toàn bộ về sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa bán ra, bảo đảm đầy đủ thông tin, bảo đảm chất lượng ATVSTP, quy cách nhãn hiệu sản phẩm theo quy định đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước; cung cấp danh sách các điểm bán hàng thực hiện thỏa thuận hợp tác của Cty cho LĐLĐ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các loại hàng hóa trên địa bàn tỉnh; giúp các doanh nghiệp phát triển thị trường ngay trên đị bàn tỉnh. Chương trình này là sự mở đầu cho phong trào, vì vậy LĐLĐ tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đã ký kết nhằm thực hiện nghiêm túc, có đánh giá, tổng kết hoạt động báo cáo UBND tỉnh.

ĐẶNG TIẾN - BÁ MẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.