Công đoàn Giáo dục TPHCM đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Công đoàn Giáo dục TPHCM xét chọn biểu dương người sử dụng lao động chăm lo tốt cho người lao động trong chương trình đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” và tuyên dương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2021, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM hướng dẫn triển khai hoạt động biểu dương người sử dụng lao động chăm lo tốt cho người lao động trong chương trình đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Đối tượng biểu dương là tổng giám đốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và chủ đầu tư, hiệu trưởng cơ sở giáo dục ngoài công lập (sau đây gọi chung là đơn vị). Không xét chọn đối tượng là chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, phó hiệu trưởng đơn vị.

Tiêu chuẩn xét là những đơn vị có xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể, nội dung thỏa ước có những điều khoản cao hơn quy định của pháp luật.

Có xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật.

Đơn vị chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, người lao động trong năm học 2019-2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đơn vị hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2020; thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn đầy đủ (tính đến quý I/2021); thực hiện tốt các chế độ chính sách cho nhà giáo, người lao động đúng theo quy định pháp luật.

Đơn vị có chính sách tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho nhà giáo, người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; có tổ chức hội thi tay nghề cho nhà giáo, người lao động tại đơn vị và thực hiện xét nâng lương, nâng bậc cho nhà giáo, người lao động.

Đơn vị không xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc trong năm 2020 và 2021 tính đến thời điểm tháng 4.2021.

Căn cứ vào điều kiện thực tế và tiêu chí xét chọn, công đoàn cơ sở các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc xét chọn 1 cá nhân tiêu biểu của đơn vị gửi hồ sơ đề nghị về Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM để xem xét, tổ chức tuyên dương.

Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất vào ngày 20.4.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

273 trường, cơ sở mầm non ngoài công lập dừng hoạt động vì COVID-19

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ GDĐT, trong năm học 2019-2020, cả nước có 29 trường mầm non ngoài công lập và 244 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục dừng hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giáo viên trường ngoài công lập: Mong muốn thưởng Tết bằng 80-90% năm trước

ANH THƯ |

Những ngày cận Tết, không ít người lao động (NLĐ) ngóng trông vào khoản thưởng, trong đó có giáo viên. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường ngoài công lập cho rằng, chắc chắn khoản thưởng sẽ bị ảnh hưởng, song được thêm chút nào hay chút đó.

Giáo viên ngoài công lập tạm nghỉ việc sẽ được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng: Thủ tục cần phù hợp với thực tế

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Phấn khởi khi nghe được thông tin này, song giáo viên mong muốn điều kiện nhận hỗ trợ không quá khắt khe, nhiêu khê để dễ tiếp cận được hơn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

273 trường, cơ sở mầm non ngoài công lập dừng hoạt động vì COVID-19

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ GDĐT, trong năm học 2019-2020, cả nước có 29 trường mầm non ngoài công lập và 244 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục dừng hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giáo viên trường ngoài công lập: Mong muốn thưởng Tết bằng 80-90% năm trước

ANH THƯ |

Những ngày cận Tết, không ít người lao động (NLĐ) ngóng trông vào khoản thưởng, trong đó có giáo viên. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường ngoài công lập cho rằng, chắc chắn khoản thưởng sẽ bị ảnh hưởng, song được thêm chút nào hay chút đó.

Giáo viên ngoài công lập tạm nghỉ việc sẽ được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng: Thủ tục cần phù hợp với thực tế

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Phấn khởi khi nghe được thông tin này, song giáo viên mong muốn điều kiện nhận hỗ trợ không quá khắt khe, nhiêu khê để dễ tiếp cận được hơn.