Chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ: Cả công nhân lẫn doanh nghiệp đều chờ

PHONG LINH |

Trước thông tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cả công nhân lẫn doanh nghiệp đều tỏ ra rất vui mừng. Nhưng hiện tại, nhiều công nhân đang trông ngóng hướng dẫn để được thụ hưởng chính sách này, số còn lại vẫn chưa biết rõ...

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng. Song qua tìm hiểu, tại tỉnh Hậu Giang, nhiều công nhân vẫn chưa biết thông tin về chính sách này.

Chị Ông Hồng Thư - công nhân Công ty Cổ phần May Nhật Thành (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) - cho biết: “Tôi chưa được biết chính sách hỗ trợ tiền trọ cho người lao động của Thủ tướng Chính phủ. Có lẽ thông tin chưa lan rộng, hoặc cá nhân ít có thời gian cập nhật thông tin nên cũng không biết chính sách trên. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ thì công nhân chúng tôi rất mừng vì sẽ đỡ được phần nào gánh nặng gia đình”.

Chị Thư không ngần ngại chia sẻ, 4 năm làm việc tại công ty, hiện tại mức lương của chị khoảng 6 triệu đồng/tháng; nếu tăng ca được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chị Thư có 1 con gái đang theo học năm cuối đại học, con trai đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Vì không muốn các con thiếu thốn nên vợ chồng chị đã cố gắng chi tiêu dè sẻn từng đồng để chu toàn việc học cho các con.

Được biết, để giảm bớt sức nặng kinh tế lên vai công nhân, trước đó công ty đã có chính sách hỗ trợ tiền trọ cho chị Thư. Tại quy chế của công ty, quy định mức thụ hưởng cho công nhân mới vào nhận việc phải ở trọ là 300.000 đồng trong tháng đầu tiên. Nhưng thực tế số tiền này cũng không thấm tháp vào đâu so với tiền trọ hằng tháng mà chị phải trả.

“Công ty có hỗ trợ 300.000 đồng cho chúng tôi trong tháng đầu làm việc đối với người ở trọ, tôi cũng nằm trong diện đó nhưng nó đã qua rất lâu rồi. Giờ hằng tháng tôi phải chi 1.200.000 đồng cho tiền trọ, phải gói ghém lắm mới đủ!” - chị Thư cho biết thêm.

Gần đây nhất, khi giá xăng dầu tăng cao, công ty này cũng tiếp tục hỗ trợ người lao động khoản chi phí xăng xe với mức 30% trên tổng chi phí đi lại. Tuy số tiền không lớn nhưng ít nhiều đã đỡ gánh nặng cho công nhân.

Anh Đinh Hoàng Dũng (37 tuổi, Hậu Giang) chia sẻ: “Tôi có đọc báo và biết được chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ, tôi rất vui vì mình có thể sẽ nhận được trợ cấp đó. Tuy nhiên, thủ tục hồ sơ hoàn thiện như thế nào tôi vẫn chưa rõ. Tôi đang trông ngóng từng ngày...”.

Không chỉ người lao động trông ngóng chính sách hỗ trợ cho công nhân thuê trọ mà ngay cả các doanh nghiệp cũng chờ thông tin và hướng dẫn chính thức.

Chia sẻ với Lao Động, bà Lưu Thị Ngọc Châu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Nhật Thành (Hậu Giang) - cho biết: “Khi biết chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chính phủ tôi cũng rất mừng. Anh chị em công nhân, không chỉ riêng công ty tôi mà ở các công ty khác, đều phải chi tiêu rất nhiều thứ nên đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Nếu được hỗ trợ thì họ chắc chắn sẽ mừng vì đỡ cảnh chật vật”.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Nutifood đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ VN hỗ trợ trẻ em và ngư dân nghèo

T.VIÊN |

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, ngày 25.4.2022, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã ký kết tài trợ 15 tỉ đồng đồng hành cùng Hội triển khai Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật” và Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn”.

Đấu giá tác phẩm hội thi để hỗ trợ đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 26.4, Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thi cắt tỉa, xếp đặt củ quả nghệ thuật nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới với chủ đề “Nâng cao nông sản Việt - Nâng cao giá trị Việt - Nâng cao tâm hồn Việt”.

Nữ đoàn viên ở Thái Bình được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà tình nghĩa

CTV BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Ngân hàng phát triển Việt Nam, do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nutifood đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ VN hỗ trợ trẻ em và ngư dân nghèo

T.VIÊN |

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, ngày 25.4.2022, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã ký kết tài trợ 15 tỉ đồng đồng hành cùng Hội triển khai Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật” và Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn”.

Đấu giá tác phẩm hội thi để hỗ trợ đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 26.4, Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thi cắt tỉa, xếp đặt củ quả nghệ thuật nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới với chủ đề “Nâng cao nông sản Việt - Nâng cao giá trị Việt - Nâng cao tâm hồn Việt”.

Nữ đoàn viên ở Thái Bình được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà tình nghĩa

CTV BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Ngân hàng phát triển Việt Nam, do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.