Bắc Giang: Xây dựng nhà trọ công nhân an toàn, văn minh

N.H |

Bắc Giang - Ngày 30.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai Đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Đề án).

Bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đến triển khai thực hiện Đề án.

Đề án được Uỷ ban dân dân tỉnh Bắc Giang quyết định phê duyệt ngày 29.4.2022. Đề án được áp dụng tại nhà trọ công nhân và khu nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, trước mắt tập trung ở các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Nam, Tân Yên, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Mục tiêu hướng đến là cải thiện điều kiện sống của công nhân, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở khu nhà trọ, nhà ở xã hội, đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường của công nhân và chủ nhà trọ.

Đề án đề ra một số mục tiêu cụ thể: 100% nhà trọ xây dựng mới bảo đảm an toàn sử dụng, phù hợp với các tiêu chí đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; đến năm 2025, cơ bản không còn nhà trọ tạm; hằng năm, xây dựng từ 30-40 “nhà trọ an toàn văn minh” tiêu biểu để nhân rộng; 100% nhà trọ có nội quy, quy định về chấp hành quy định pháp luật...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung trao đổi về tình hình, khó khăn và giải pháp của các ngành nhằm triển khai hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu Đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, vấn đề bảo đảm, nâng cao đời sống công nhân, lao động luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Trong đó, vai trò của tổ chức công đoàn phải được tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị xác định rõ và tập trung khẳng định. Hiện nay, đứng trước nhu cầu lớn về nhà ở khi số lượng công nhân tăng nhanh trong khi các dự án nhà ở xã hội còn chậm tiến độ, bà Lê Thị Thu Hồng khẳng định ý nghĩa quan trọng của đề án; đồng thời đề nghị tổ chức công đoàn tập trung rà soát các kế hoạch phối hợp với các ngành đã ban hành nhằm bổ sung hoặc điều chỉnh quy chế phối hợp, bảo đảm tính thống nhất về mục tiêu, giải pháp với đề án.

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của chủ nhà trọ, công nhân trong triển khai đề án. Đặc biệt, nghiên cứu để phát động các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trọ văn minh, an toàn phù hợp với thực tế từng địa bàn, đối tượng. Trong quá trình đánh giá, tổ chức trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các điển hình có cách làm hiệu quả, sáng tạo; tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, ưu tiên đối tượng công nhân yếu thế; duy trì hiệu quả đường dây nóng tư vấn pháp luật cho công nhân.

Bà Lê Thị Thu Hồng cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhà trọ văn minh, đưa nội dung này vào bình xét danh hiệu tổ dân phố văn hóa, thôn, xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao, đồng thời phối hợp với công đoàn và các ngành liên quan tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Công an tỉnh và các Sở: Y tế, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp trong tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe, quan tâm phòng dịch trong các khu, cụm công nghiệp, nhà trọ; kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến quản lý nhà trọ…

N.H
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” Năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Nhân dịp Tháng Công nhân, tối 29.5 tại UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng nguyên, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” năm 2022.

Thái Nguyên: Thành lập Tổ công nhân tự quản Khu nhà trọ

LƯƠNG HẠNH |

Thái NguyênLiên đoàn Lao động Thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình công bố Quyết định thành lập Tổ công nhân tự quản Khu nhà trọ Dương Mạnh.

Chậm giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động

ANH THƯ |

Dự kiến, khoảng 3,4 triệu lao động với tổng kinh phí là 6.600 tỉ đồng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Song sau gần 2 tháng triển khai, một số địa phương mới phê duyệt hỗ trợ được gần 10.000 lao động.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ An: Tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” Năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Nhân dịp Tháng Công nhân, tối 29.5 tại UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng nguyên, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” năm 2022.

Thái Nguyên: Thành lập Tổ công nhân tự quản Khu nhà trọ

LƯƠNG HẠNH |

Thái NguyênLiên đoàn Lao động Thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình công bố Quyết định thành lập Tổ công nhân tự quản Khu nhà trọ Dương Mạnh.

Chậm giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động

ANH THƯ |

Dự kiến, khoảng 3,4 triệu lao động với tổng kinh phí là 6.600 tỉ đồng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Song sau gần 2 tháng triển khai, một số địa phương mới phê duyệt hỗ trợ được gần 10.000 lao động.