450 đoàn viên, người lao động tham gia ngày hội tư vấn

Quế Chi |

Ngày 20.9, tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Phú Phọ, Tổng LĐLĐVN tổ chức “Ngày hội tư vấn cùng CNLĐ” với sự tham gia của 450 đoàn viên, CNLĐ.

Dự Ngày hội tư vấn có ông Trần Duy Phương - ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo TLĐ; ông Lý Quốc Hùng - ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Chủ tịch CĐ Công thương VN; bà Đỗ Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ; ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Hóa chất VN; ông Phạm Quang Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTy cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

Tại ngày hội tư vấn, đoàn viên, CNLĐ của Công ty được các chuyên gia của Bộ Công an, Trung tâm tư vấn pháp luật CĐ, Phòng CSGT, BHXH và LĐLĐ tỉnh Phú Thọ… tuyên truyền, phổ biến về Luật Lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Luật An toàn giao thông; tìm hiểu các biện pháp phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, đoàn viên, CNLĐ cũng được các chuyên gia tư vấn về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp thông qua các tình huống ứng xử văn hóa tại nơi làm việc...

 
 Đại tá Tạ Đức Ninh, Trưởng phòng thường trực Chương trình Quốc gia PCMT, Bộ Công An Tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại hội trường tới CNLĐ. Ảnh: Quế Chi

Sau buổi tư vấn này, 450 CNLĐ tham dự ngày hội sẽ là những "tuyên truyền viên” cho gần 3.000 CNLĐ đang làm việc tại CTy thông qua những hiểu biết, kiến thức mà họ nhận được từ các chuyên gia tư vấn.

Anh Nguyễn Hữu Linh (SN 1994, CN điện của Cty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao) cho biết, ngày hội tư vấn là một hoạt động rất hữu ích đối với CNLĐ trong Cty. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ có những khúc mắc chưa được giải đáp do nhiều nguyên nhân (như chưa có điều kiện tìm hiểu) thì đây chính là cơ hội để họ đặt câu hỏi đến những chuyên gia tư vấn để có được những lời giải đáp thỏa đáng, từ đó trang bị cho mình kiến thức đầy đủ hơn, khiến họ tự tin hơn trong cuộc sống và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

 
 Công nhân lao động đặt câu hỏi muốn tư vấn về luật an toàn giao thông. Ảnh: Quế Chi

Chị Từ Thanh Tú (SN 1969) đã làm CN tại Cty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Phú Phọ được 29 năm. Chị có nhiều năm làm việc trong môi trường độc hại, hiện sức khỏe không đảm bảo nên chị muốn về hưu trước tuổi vào tháng 11.2017.

Đem chuyện này hỏi các chuyên gia tư vấn, chị đã được ông Phan Sỹ Liên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ giải đáp cặn kẽ. Chị cho biết, sau khi được tư vấn, chị đã nắm bắt rõ hơn về quy định của pháp luật. Theo đó, chị có thể về hưu trước vì đã thời gian làm trong môi trường độc hại, nhưng phải tiến hành giám định sức khỏe. Do chị 50 tuổi nên nếu giám định mất sức 81% thì sẽ được giải quyết nghỉ hưu sớm.

Chị cho biết, qua buổi tư vấn này đã giải đáp được cho chị những băn khoăn thời gian vừa qua để chị có thể quyết định việc nghỉ hưu sớm hay không của mình trong thời gian tới.

 
 Bàn tư vấn về bảo hiểm xã hội- bảo hiểm y tế thu hút nhiều công nhân lao động đến để được tư vấn. Ảnh: Quế Chi 

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch CĐ Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao: “Đây là lần đầu tiên đoàn viên, CNLĐ CTy được tham gia một ngày hội lớn do Tổng LĐLĐVN tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, giúp CNLĐ có thêm kiến thức về pháp luật cũng như kỹ năng trong cuộc sống.

Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên CNLĐ hăng hái làm việc nhất là trong lúc CTy đang đẩy mạnh sản xuất và chuẩn bị cho đại hội công đoàn các cấp, thể hiện rõ phương châm hướng về cơ sở của Tổng LĐLĐVN…

“Ngày hội tư vấn cùng CNLĐ” là hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh, thông qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật lao động, luật công đoàn… giúp đoàn viên, CNLĐ thêm hiểu biết pháp luật, trang bị kỹ năng sống và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại cơ quan, doanh nghiệp.

Đây là một trong những hoạt động đổi mới phương pháp tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động trực tiếp của Tổng LĐLĐVN.

Tham gia “Ngày hội tư vấn”, đoàn viên, CNLĐ còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đồng nghiệp biểu diễn; bốc thăm trúng thưởng, nhận nhiều quà tặng là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của Ban tổ chức và các nhà tài trợ như vé máy bay, điện thoại; sim, thẻ điện thoại, tivi, quạt điện, nồi cơm điện…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.