1.702 người lao động ngành Dầu khí gặp khó khăn được hỗ trợ

T.E.A |

Lễ phát động Tháng Công nhân 2018 và Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam diễn ra ngày 13.4 tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với người lao động.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị có người lao động gặp khó  khăn, thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã nhận 1.702.000.000 đồng tiền hỗ trợ. Số tiền này được chuyển đến 1.702 người lao động. Bên cạnh đó, có 300 cán bộ, NLĐ được tặng mũ hiểm tại lễ phát động.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan (áo dài đỏ) trao tiền hỗ trợ cho đại diện các đơn vị. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan (áo dài đỏ) trao tiền hỗ trợ cho đại diện các đơn vị. Ảnh: T.E.A

Trong không khí sôi nổi, rộn ràng của lễ phát động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tuyên dương 49 lao động Dầu khí tiêu biểu và 33 chủ tịch Công đoàn tiêu biểu. Đây là những người có nhiều đóng góp xuất sắc trong 5 năm (2013-2018). 

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN trao thưởng cho người lao động Dầu khí tiêu biểu.Ảnh: T.E.A
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN trao thưởng cho người lao động Dầu khí tiêu biểu.Ảnh: T.E.A
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao thưởng cho người lao động Dầu khí tiêu biểu. Ảnh: T.E.A
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao thưởng cho người lao động Dầu khí tiêu biểu. Ảnh: T.E.A

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, việc Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức các hoạt động trao hỗ trợ, tuyên dương người lao động, tuyên dương chủ tịch Công đoàn... trong Lễ phát động Tháng Công nhân 2018 đã thể hiện cách làm mới, hiệu quả và thiết thực.

Tại Lễ phát động, đại diện các chủ tịch Công đoàn Dầu khí tiêu biểu và người lao động Dầu khí tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: T.E.A
Tại lễ phát động, đại diện các chủ tịch Công đoàn Dầu khí tiêu biểu và người lao động Dầu khí tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: T.E.A
T.E.A
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.