Các nhà thiết kế sợ đối mặt với dư luận, vì sao?

Minh Thi |

Lâu nay, trong làng tạo mẫu vẫn thường rộ lên những lời tố đạo nhái qua lại giữa các nhà thiết kế trong nước, chủ yếu là vì người Việt bắt chước người nước ngoài. Song lần này khá ngoại lệ, khi chính ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên tiếng khẳng định NTK Lý Quý Khánh bị nhà tạo mẫu danh tiếng Reem Acra “ăn cắp” thiết kế.

Lời khẳng định này cũng phần nào “thanh minh” cho những thiết kế trước đây của Lý Quý Khánh cho Hà Hồ từng bị chỉ trích “giống” nhà này, nhà kia kỳ lạ mà thân chủ không hề lên tiếng bảo vệ mình.

Nhà này nhái, hay cóp nhà kia?

Ngày 19.1, nhà thiết kế (NTK) Lý Quý Khánh lên tiếng tố thương hiệu quốc tế Reem Acra nhái sản phẩm thiết kế mà anh đã làm riêng cho Hồ Ngọc Hà từ nửa năm trước. Sau đó, nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân và khẳng định chiếc váy trắng cô mặc trong đêm nhạc Love songs hồi tháng 10.2016 là ý tưởng của chính cô và Lý Quý Khánh. Nó là biến tấu của bộ đồ đen nữ ca sĩ từng mặc trên sân khấu chung kết The Face.

Về thời gian, Lý Quý Khánh thuận lợi hơn, khi bộ sưu tập (BST) Pre-Fall 2017 của Reem Acra được công bố vào tháng 1.2017, trong khi thiết kế của anh ra đời trước đó 3 tháng. Lý Quý Khánh là nhà thiết kế có tài của Việt Nam, khi bộ đầm dạ hội anh thiết kế cho Lan Khuê đã giúp cô giành giải trang phục đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. Nếu so sánh, có thể thấy form cắt may và họa tiết đính đá của nhà Reem Acra chuẩn hơn, không bị lỗi trong khi thiết kế của Lý Quý Khánh có phần chưa hoàn hảo, hơi kích so với người mặc. 

Hồ Ngọc Hà bảo vệ nhà thiết kế thân thiết của mình: “Chiếc váy trắng của Hà mặc trong đêm Love Songs vào tháng 10 là sự biến tấu lại chút xíu dựa trên bộ đen mà của chính Khánh và Hà đã nghĩ ra để mặc nhảy trong đêm chung kết The Face”. Hà Hồ cũng cho rằng, việc học hỏi này thì e rằng ai cũng làm, kể cả tạp chí lớn thì cũng phải lấy ý tưởng từ layout nào đó rồi mới phăng ra cho dễ tưởng tượng. “Khánh và Hà  thường cãi nhau mỗi khi làm đồ để cho ra được thành phẩm là cả 1 sự lắng nghe với tin tưởng lẫn nhau.

Và bộ quần áo lần này xui ở chỗ là vì không biết mặc gì nữa nên tự ngồi vẽ ra cùng nhau, muốn mặc 1 chiếc váy trắng nhưng nếu trắng hết rồi đính đá thì nhìn sẽ bí bách nên mới bịa ra lớp voan mỏng, vừa thanh thoát vừa đủ quyến rũ cho thân hình gầy gò của mình.Thật bất ngờ khi khi lần đầu Hà nhìn thấy chiếc váy đen bên cạnh trên 1 trang Instagram 2 tuần trước. Nhưng mình bảo rằng thôi chắc có sự trùng hợp chứ mình mà nói ra thì chắc chắn bị dập thôi, mà người chung 1 nhà dập vì ít khi chúng ta tin nhau.”

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại tố chiếc đầm Lý Quý Khánh thiết kế riêng cho Hà Hồ là  đạo nhái ý tưởng của nhà mẫu khác- thương hiệu Elie Saab  trong bộ sưu tập Xuân Hè 2013. Thiết kế của Lý Quý Khánh và Elie Saab có sự tương đồng về họa tiết phần trên ngực cũng như sử dụng màu trắng làm chủ đạo và chất liệu vải cũng na ná nhau. Tuy nhiên, nếu thiết kế của Lý Quý Khánh cổ điển hơn với phom dáng đuôi cá và ống tay phồng thì trang phục của Elie Saab lại thiên về sự nữ tính, mềm mại và đơn giản hóa mọi chi tiết để tôn lên vẻ đẹp tinh tế.

Quay trở lại câu chuyện về thiết kế đạo nhái giữa Lý Quý Khánh và Reem Acra, theo trích dẫn trả lời một trang báo, anh sẽ thu thập thêm những thông tin cần thiết để luật sư làm việc thay anh trong vấn đề này. Có lẽ, đây là lần đầu tiên một thiết kế của người Việt Nam được nước ngoài để mắt và sao chép.Tuy nhiên, để kiện ra tòa án quốc tế thì không phải đơn giản. Mà nếu anh kiện thật, và kiện thắng, thì danh dự của anh sẽ được rửa sạch; còn nếu nhà thiết kế này phớt lờ, hoặc coi như không cần để ý đến, thì xem như chuyện copy vẫn là chuyện thường ngày chưa có hồi kết ở Việt Nam.

“Lịch sử” sao chép còn đó

Ngay sau đó, cộng đồng mạng lại lao vào mổ xẻ thiết kế của Lý Quý Khánh. Vì ngôi sao  nổi tiếng Jennifer Lopez mặc trang phục của Reem Arca nên vụ việc càng đình đám hơn. Phía Việt Nam, ca sĩ Hồ Ngọc Hà mặc trang phục của Lý Quý Khánh, không chỉ ở bộ đầm trứ danh đang gây tranh cãi này, mà còn ở nhiều bộ trang phục khác cũng thường bị tố đạo, nhái. Khi so sánh hai bộ trang phục, nhiều fan Việt bình luận, đúng là đẳng cấp của Reem khác hẳn. Phía nhà Reem cũng đã  block tài khoản của Lý Quý Khánh.

Trước đó, cư dân mạng từng “khui” chiếc đầm Tóc Tiên mặc trong buổi trao  giải Pop Music ngày 11.1.2016 lại na ná với chiếc váy nữ ca sĩ Rihanna từng mặc trước đó trong tiệc tiền Grammy 2014 - một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Couture xuân 2014 của Alexandre Vauthier. Tương tự, bộ bodysuit của Hồ Ngọc Hà bị tố “đạo nhái” trang phục của Beyoncé. Đây cũng chính là bộ do Lý Quý Khánh thiết kế riêng cho Hà Hồ trình diễn tại đêm chung kết Giọng hát Việt 2015. 

Một thiết kế khác của Lý Quí Khánh được Hà Hồ mặc hôm 27.12.2015 cũng bị cho rằng có nét tương đồng với mẫu của Atelier Versace, đặc biệt là đường xẻ chéo táo bạo và đường xẻ tà - điểm nhấn ấn tượng trong thiết kế. Chiếc váy của thương hiệu Versace quyến rũ và nổi bật từng được ngôi sao Selena Gomez mặc trong một sự kiện vào năm 2015.

Tương tự, chiếc đầm trắng xuyên thấu Tóc Tiên mặc do Lý Quý Khánh thiết kế cũng bị tố giống một nhà mẫu khác. Ngoài ra, một số thiết kế của Lý Quý Khánh được cho là giống nhà thiết kế trong nước Phương My. Một cư dân mạng bình luận rằng, có thể vì “đạo nhái” nhiều rồi, nên Lý Quý Khánh tố trước để đỡ bị tố chăng? Song, vấn đề là NTK này có quyết tâm lấy lại danh dự của mình bằng cách thuê luật sư không, hay để mọi việc chìm xuống như chính nỗi xấu hổ của nó?

Đây chỉ là câu chuyện của một nhà thiết kế. Không riêng gì Lý Quý Khánh, nhiều NTK Việt khác từng bị tố đạo nhái, hoặc lên tiếng tố người khác đạo nhái của mình, rồi cuối cùng phải…rút lui trong im lặng. Những cái tên như Đỗ Mạnh Cường, Chung Thanh Phong, Huy Trần, Kim Khanh, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà…thường gắn với các nghi án đạo nhái. Cuộc cãi vã qua lại giữa NTK Huy Trần với người đẹp Ngọc Trinh, chủ một cửa hiệu thời trang cho thấy cả hai đều…copy từ mẫu ngoại khác, chỉ khác là một bên tố người khác nhái của mình, một bên “tung hê” tất tật hậu trường thiết kế lên, với tâm lý cứ thấy mẫu đẹp là lấy về hoặc chỉnh sửa đôi chút.

Điều này cho thấy, các NTK Việt hiếm khi dám đối diện với dư luận, chỉ trích, làm rõ đến cùng bản chất sự việc, mà nín thinh, làm ngơ, đủ biết “bản lĩnh” copy của họ.   

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Nhà thiết kế Lan Hương: Tôi từng thế chấp nhà để “giữ” áo dài truyền thống

Đặng Chung |

“Không cần phải cách tân thì tà áo dài đã rất đẹp, rất duyên dáng. Tôi đi nhiều nước, thấy chỉ ở Việt Nam mới đem trang phục truyền thống ra để cách tân, trong khi các nước khác rất chú trọng gìn giữ những gì thuộc về truyền thống, bản sắc” - bằng những trăn trở của một nghệ nhân từng dành nhiều tâm huyết, từng thế chấp cả nhà để theo đuổi con đường lưu giữ, bảo tồn áo dài truyền thống, nhà thiết kế Lan Hương chia sẻ với Buffet Cuối tuần, giữa lúc câu chuyện tranh cãi về trào lưu cách tân áo dài vẫn chưa chấm dứt.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Nhà thiết kế Lan Hương: Tôi từng thế chấp nhà để “giữ” áo dài truyền thống

Đặng Chung |

“Không cần phải cách tân thì tà áo dài đã rất đẹp, rất duyên dáng. Tôi đi nhiều nước, thấy chỉ ở Việt Nam mới đem trang phục truyền thống ra để cách tân, trong khi các nước khác rất chú trọng gìn giữ những gì thuộc về truyền thống, bản sắc” - bằng những trăn trở của một nghệ nhân từng dành nhiều tâm huyết, từng thế chấp cả nhà để theo đuổi con đường lưu giữ, bảo tồn áo dài truyền thống, nhà thiết kế Lan Hương chia sẻ với Buffet Cuối tuần, giữa lúc câu chuyện tranh cãi về trào lưu cách tân áo dài vẫn chưa chấm dứt.