Yên Bái: Ngừng đăng ký màn múa Đại xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Hải Minh |

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, sau khi cân nhắc và xem một số yêu cầu và điều kiện của tổ chức Kỷ lục Thế giới, ban tổ chức quyết định dừng đăng ký màn múa Đại xòe tham dự Kỷ lục Guinness Thế giới.

Như thông tin Lao Động đã đưa trước đó, ngày 20.9.2019 trong chương trình “Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019” sẽ diễn ra màn Đại xoè Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.

Sự kiện nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân và du khách khi đến với Mường Lò – Nghĩa Lộ, đều mong muốn được hoà chung vào vòng xoè - điệu dân vũ tiêu biểu của các dân tộc Thái - Tây Bắc, với thông điệp mở rộng vòng tay, kết nối du khách và bạn bè bốn phương.

Khác với thông lệ hàng năm, màn Đại xòe năm nay được mở rộng với số lượng người tham gia lên đến 5.000 nhân dân, nghệ nhân và du khách. Vì vậy, ban tổ chức Lễ hội dự kiến gửi hồ sơ đăng ký tới tổ chức Kỷ lục Thế giới (The Guinness World Records) nhằm giới thiệu nghệ thuật xoè cổ và quảng bá điệu múa dân gian, dân vũ của đồng bào dân tộc Thái – Tây Bắc ra thế giới.

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ; sau khi cân nhắc và xem một số yêu cầu và điều kiện của tổ chức Kỷ lục Thế giới (The Guinness World Records), ban tổ chức quyết định dừng đăng ký hồ sơ Kỷ lục Guinness Thế giới, mà vẫn tổ chức màn Đại xòe trong khuôn khổ lễ hội cho nhân dân và du khách theo thông lệ hàng năm.

Sân khấu cho đêm lễ hội Mường Lò. Ảnh: BTC
Sân khấu cho đêm lễ hội Mường Lò. Ảnh: BTC

Nội dung, hình thức, quy mô, thời gian tổ chức các hoạt động của “Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019” không thay đổi so với kế hoạch.

Trong đó, lễ khai mạc với Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại” cùng màn Đại xòe có sự tham gia của 5.000 nghệ nhân dân gian, diễn viên quần chúng và du khách sẽ được diễn ra từ 20h00 ngày 20.9.2019 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Yên Bái.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: 5.000 người sẽ múa đại Xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Hải Minh |

Không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật Xoè thông thường, 5000 nghệ nhân dân gian và bà con dân tộc sẽ được các đạo diễn dàn dựng thành một đại hoạt cảnh xoè với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại”.

Yên Bái: Bị vùi lấp do sạt lở đất đá, 4 người thương vong

Phạm Đông |

4 người đang ngồi nghỉ giải lao khi đi bóc vỏ quế trên đồi thì bất ngờ bị các tảng đá từ trên đồi sạt xuống, vùi lấp. Hậu quả, 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ

TP-TN |

Ngày 11.8, tại thành phố Yên Bái, Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái tổ chức Lễ ra mắt Ban chủ nhiệm mới và Giải bóng chuyền hơi nữ khu vực Yên Bái năm 2019. Tới dự có các đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Phạm Thị Thu Phương - Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn Đường sắt Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và đông đảo nữ công nhân lao động tại khu vực Yên Bái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái: 5.000 người sẽ múa đại Xoè để xác lập kỷ lục Guinness Thế giới

Hải Minh |

Không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật Xoè thông thường, 5000 nghệ nhân dân gian và bà con dân tộc sẽ được các đạo diễn dàn dựng thành một đại hoạt cảnh xoè với chủ đề “Tinh hoa từ huyền thoại”.

Yên Bái: Bị vùi lấp do sạt lở đất đá, 4 người thương vong

Phạm Đông |

4 người đang ngồi nghỉ giải lao khi đi bóc vỏ quế trên đồi thì bất ngờ bị các tảng đá từ trên đồi sạt xuống, vùi lấp. Hậu quả, 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ

TP-TN |

Ngày 11.8, tại thành phố Yên Bái, Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái tổ chức Lễ ra mắt Ban chủ nhiệm mới và Giải bóng chuyền hơi nữ khu vực Yên Bái năm 2019. Tới dự có các đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Phạm Thị Thu Phương - Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn Đường sắt Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và đông đảo nữ công nhân lao động tại khu vực Yên Bái.