Xử lý hàng chục vụ “cò mồi”, chèo kéo ở lễ hội Chùa Hương

Đ.B |

Dù công tác quản lý an ninh đã được các lực lượng công an, cơ quan chức năng chuẩn bị, tuy nhiên hiện tượng cò mồi, chèo kéo vẫn diễn ra khá nhiều ở lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội) năm nay.

Xác nhận với Lao Động vào chiều ngày 15.2, ông Nguyễn Bá Hiển - Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết, từ thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 20 trường hợp “cò mồi”, chèo kéo du khách trên đường vào chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo ông Hiển, việc xử lý được giao cho lực lượng công an các quận, huyện phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội) thực hiện. Trong thời gian diễn ra lễ hội, chính quyền cũng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dẫn đến chùa Hương nhằm phát hiện các hành vi vi phạm.

Được biết, để bảo đảm an ninh, trật tự tại lễ hội Chùa Hương 2019, Công an huyện Mỹ Đức đã triển khai 15 trạm, chốt với số lượng 188 cán bộ, chiến sĩ bao gồm lực lượng của Công an huyện và Công an thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã bảo đảm tuyệt đối an toàn tại Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn - Chùa Hương trong mùa lễ hội 2019.

Ông Nguyễn Bá Hiển thông tin, từ mùng 3 Tết Kỷ Hợi, ban quản lý (BQL) Chùa Hương đã tổ chức bán vé, đón khách tham quan. Tính đến chiều nay (ngày 11.1 âm lịch), Chùa Hương đã đón 301.000 lượt khách hành hương.

Hai năm nay, BQL Chùa Hương đã cho ngừng hoạt động phát lộc, do những tranh cãi về vấn nạn chen lấn để giành lộc, cướp lộc gây phản cảm trước đó.

"Tình trạng bày bán thịt thú rừng cũng đã được dẹp bỏ. Một số người dân bày bán hàng rong gây mất mỹ quan cũng đã được thường xuyên nhắc nhở và xử lý nghiêm", Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết thêm. 
Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Nghẹt thở màn rượt đuổi trên sông Ngàn Phố

MINH LÝ |

Dịp rằm Tháng Giêng, hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại tưng bừng diễn ra. Hàng nghìn khán giả đứng chen chân reo hò cổ vũ cho các tay chèo.

Chen lấn để dâng sao giải hạn: Có giải được hạn?

Huân Cao |

Mấy ngày qua, tại TPHCM và Hà Nội, rất đông người dân chen chân đến các ngôi chùa để hành lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới. Vấn đề này đã tạo nên những ý kiến trái chiều. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về cúng sao giải hạn và người cúng có giải được hạn không?

Lễ rước sắc phong ở đình làng 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 14.2 (mùng 10 tháng Giêng), lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) chính thức khai hội, với nghi lễ rước sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng cho làng Túy Loan và lễ dâng hương tế đình tưởng nhớ 5 vị tiền hiền nhận chiếu chỉ của vua Lê Thánh Tông đi mở cõi phương Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghẹt thở màn rượt đuổi trên sông Ngàn Phố

MINH LÝ |

Dịp rằm Tháng Giêng, hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại tưng bừng diễn ra. Hàng nghìn khán giả đứng chen chân reo hò cổ vũ cho các tay chèo.

Chen lấn để dâng sao giải hạn: Có giải được hạn?

Huân Cao |

Mấy ngày qua, tại TPHCM và Hà Nội, rất đông người dân chen chân đến các ngôi chùa để hành lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới. Vấn đề này đã tạo nên những ý kiến trái chiều. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về cúng sao giải hạn và người cúng có giải được hạn không?

Lễ rước sắc phong ở đình làng 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 14.2 (mùng 10 tháng Giêng), lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) chính thức khai hội, với nghi lễ rước sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng cho làng Túy Loan và lễ dâng hương tế đình tưởng nhớ 5 vị tiền hiền nhận chiếu chỉ của vua Lê Thánh Tông đi mở cõi phương Nam.