"Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND cho nhiếp ảnh gia là chưa phù hợp"

Huyền Chi |

Về dự thảo bổ sung nhiếp ảnh gia thành đối tượng được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, nhiều ý kiến cho rằng nhiếp ảnh là lĩnh vực đặc thù, không cần xét thêm các danh hiệu này.

Mới đây, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa góp ý với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung thêm các đối tượng được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT bao gồm nhiếp ảnh gia, soạn giả, kiến trúc sư.

Điểm mới của dự thảo lần này là đối tượng xét tặng danh hiệu được bổ sung "người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật" bên cạnh "nghệ sĩ biểu diễn".

Góp ý riêng lĩnh vực nhiếp ảnh, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đề xuất các thành phần được xét danh hiệu gồm: nghệ sĩ sáng tác, nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh, giảng viên giảng dạy nhiếp ảnh.

Trước đề xuất, dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người tranh luận gay gắt về việc có nên bổ sung xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho nhà nhiếp ảnh hay không.

Bà Trần Thị Thu Đông - chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đề xuất mở rộng đối tượng xét danh hiệu NSND, NSƯT cho nhà nhiếp ảnh, kiến trúc sư, nhà văn, soạn giả... trước Quốc hội hồi tháng 6-2022. Ảnh: Quochoi.vn
Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đề xuất mở rộng đối tượng xét danh hiệu NSND, NSƯT cho nhà nhiếp ảnh, kiến trúc sư, nhà văn, soạn giả... trước Quốc hội hồi tháng 6-2022. Ảnh: Quochoi.vn

Một số ý kiến cho rằng lĩnh vực nhiếp ảnh đã có hệ thống giải thưởng quốc gia và quốc tế riêng. Trong nước, đã có giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh ở mức tôn vinh cao nhất. Còn trên thế giới, các cuộc thi của Nikon, IPA, WPP... và nhiều cuộc thi ảnh lớn nhỏ được tổ chức thường niên.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long đưa quan điểm: "Rất khó để quy đổi các giải thưởng, thành tích thành tiêu chí để xét tặng danh hiệu. Bởi lẽ, các giải thưởng trong nước vẫn còn tồn tại tiêu cực, thì giải thưởng quốc tế lại càng khó kiểm định, xác minh.

Đúng là hiện tại, lĩnh vực nhiếp ảnh có nhiều giải thưởng. Thậm chí một số người có tác phẩm ảnh không thật sự xuất sắc nhưng vẫn nhận được giải thưởng lớn".

Theo nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long, "Tôi nghĩ, hiện nay có không ít nhiếp ảnh gia hám danh. Họ gửi ảnh đến những câu lạc bộ ở nước ngoài có khi chỉ có mấy chục thành viên, chỉ cần tham gia đóng phí đầy đủ là có giải. Thậm chí, có người sẵn sàng bỏ ra hàng tỉ đồng để có cả trăm giải thưởng chỉ trong 1 năm".

Anh nói thêm, bản thân anh và một số đồng nghiệp không đồng tình với đề xuất xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho nhiếp ảnh gia.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Nhiệm cũng có quan điểm tương tự. Trao đổi với phóng viên Lao Động, Hoàng Nhiệm chia sẻ nếu NSND, NSƯT cần được công chúng công nhận thì trong lĩnh vực nhiếp ảnh, không thể phân định rõ ràng "công chúng".

"Những tác phẩm phải được công chúng công nhận. Nhưng công chúng ở đây là ai, công chúng là hệ thống các nhà quản lý, là giới chuyên môn phê bình về nghệ thuật thị giác hay là người dân. Khó có thể định nghĩa "công chúng", người nào "nặng" hơn để đánh giá tác phẩm.

Hiện tại, nhiếp ảnh ở Việt Nam hoạt động theo kiểu phong trào. Vì vậy tôi nghĩ người sáng tạo tác phẩm nhiếp ảnh chưa đạt được đến tầm được xét tặng danh hiệu cao quý như NSND, NSƯT. Bản thân tôi thấy danh hiệu này chưa phù hợp", nhiếp ảnh gia Hoàng Nhiệm bày tỏ.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Nhiệm cũng nêu thực trạng nhiều giải nhiếp ảnh quốc tế còn... dễ đạt được hơn các cuộc thi, giải thưởng trong nước. Đôi khi, nhiếp ảnh gia đạt giải quốc tế cũng ít được biết đến, quan tâm.

6 hội khác là Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Mĩ thuật Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Điện ảnh Việt Nam đều từ chối đề xuất đối tượng để xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long chọn cách mở triển lãm cá nhân để đưa các tác phẩm đến gần với công chúng. Với anh, giá trị thật sự của nghệ thuật nằm ở chất lượng tác phẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long chọn cách mở triển lãm cá nhân để đưa các tác phẩm đến gần với công chúng. Với anh, giá trị thật sự của nghệ thuật nằm ở chất lượng tác phẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Thương hiệu và danh hiệu nghệ sĩ trong những tranh cãi về NSND, NSƯT

Bình An |

Xuyên suốt nhiều mùa xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT luôn có những tồn đọng chưa được giải quyết.

Từ nghịch cảnh của Thành Lộc đến những tranh cãi bất tận về NSND, NSƯT

Mi Lan |

Tranh cãi quanh việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND nóng trở lại khi có đề xuất xét tặng thêm cho các lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, soạn giả.

NSND Lê Khanh chia sẻ xúc động khi tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Mai Hương |

Dù công việc bận rộn nhưng NSND Lê Khanh sắp xếp thời gian đến Đà Nẵng để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023.

Bán chênh nhà ở xã hội: Tăng sức ép, giảm niềm tin của người lao động

NHÓM PV |

Lợi dụng sự khan hiếm của nhà ở xã hội (NƠXH), tại một số dự án đang triển khai, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi bán kiếm tiền chênh lệch từ người lao động. Điều này dẫn tới sự gia tăng áp lực về chi phí với người lao động, người thu nhập thấp đồng thời làm giảm sút niềm tin của họ vào chính sách nhân văn về NƠXH.

"Cần trưng cầu giám định lại tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung"

QUANG ĐẠI |

Theo chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh), tại văn bản của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, do đó, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Hé lộ năng lực chủ dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại Hải Phòng

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) đã khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại TP. Hải Phòng. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản SHP đạt 6.791,04 tỉ đồng, tổng dư nợ gốc các tổ chức tín dụng còn 671,58 tỉ đồng.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

Thương hiệu và danh hiệu nghệ sĩ trong những tranh cãi về NSND, NSƯT

Bình An |

Xuyên suốt nhiều mùa xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT luôn có những tồn đọng chưa được giải quyết.

Từ nghịch cảnh của Thành Lộc đến những tranh cãi bất tận về NSND, NSƯT

Mi Lan |

Tranh cãi quanh việc xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND nóng trở lại khi có đề xuất xét tặng thêm cho các lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, soạn giả.

NSND Lê Khanh chia sẻ xúc động khi tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Mai Hương |

Dù công việc bận rộn nhưng NSND Lê Khanh sắp xếp thời gian đến Đà Nẵng để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023.