Xây dựng không gian tôn vinh chữ Quốc ngữ

hoàng văn minh |

UBND tỉnh Quảng Nam đang đầu tư xây dựng Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm (thị xã Điện Bàn) nhằm phục dựng mô hình dinh trấn dưới thời chúa Nguyễn, với một khu vực trang trọng để tôn vinh chữ Quốc ngữ.

Theo sử sách: Năm Nhâm Dần (1602), chúa Tiên Nguyễn Hoàng cho thành lập Dinh trấn Quảng Nam (còn gọi là Dinh trấn Thanh Chiêm), ban đầu đặt tại xã Cầu Húc, sau dời về xã Thanh Chiêm, huyện Điện Bàn (nay thuộc xã Điện Phương), từng là căn cứ thủy quân hùng mạnh, chiến thắng cả hạm đội Hà Lan và đánh bại 7 cuộc tấn công quy mô của quân Trịnh.

Hơn 415 năm đi qua, nay chỉ còn sót lại một số dấu tích như chùa Long Hưng, đình làng Thanh Chiêm... Năm 2017, di tích “Dinh trấn Thanh Chiêm” được Bộ VHTTDL công nhận di tích cấp quốc gia. Mới đây, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cùng với UBND thị xã Điện Bàn đã quy hoạch khu vực 12.000m2 để tái hiện không gian khu vực Hành Cung Dinh trấn xưa, khu trưng bày hiện vật, tư liệu, bia và biểu tượng chữ Quốc ngữ...

Công viên di tích Dinh trấn Thanh Chiêm sẽ được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 40 tỉ đồng và có một không gian trang trọng để tôn vinh chữ Quốc ngữ.

Theo sử liệu thì tại Thanh Chiêm, từ năm 1617 đến 1625, linh mục Francisco De Pina đã học tiếng Việt, truyền đạo và dạy tiếng Việt cho 2 giáo sĩ là Alexandre de Rhodes (người Pháp) và Antonio Fonte (người Bồ Đào Nha) đồng thời viết tài liệu giảng dạy “Phương pháp Latinh hóa tiếng Việt” và “Ngữ pháp tiếng Việt”.

Nhiều nhà khoa học Việt Nam khẳng định Dinh trấn Thanh Chiêm là cái nôi các nhà truyền giáo phương Tây đến nghiên cứu, sáng tạo và hình thành chữ Quốc ngữ sớm nhất ở Việt Nam.

hoàng văn minh
TIN LIÊN QUAN

Thỉnh nguyện thư không làm thay đổi việc dừng đặt tên đường

Hoàng Văn Minh |

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhận được thỉnh nguyện thư của các trí thức gởi đến về việc nên đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ là Linh mục Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes. Tuy nhiên thỉnh nguyện thư này không làm thay đổi được quyết định tạm dừng.

Nói Alexandre de Rhodes có tội là áp đặt, gán ghép, chưa thuyết phục

Hoàng Văn Minh |

Với tư cách cá nhân, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho rằng, nói Alexandre de Rhodes có tội cũng như nhiều nhận định khác của PGS.TS Lê Cung và nhóm kiến nghị là áp đặt, gán ghép, chưa thuyết phục.

Vì sao nhóm trí thức Huế phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes?

Hoàng Văn Minh |

Luận điểm mở đầu của PGS.TS Lê Cung và nhóm trí thức Huế viết trong bản kiến nghị gửi Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường 2 linh mục là Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina là do Alexandre de Rhodes không phải là người sáng tác chữ quốc ngữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thỉnh nguyện thư không làm thay đổi việc dừng đặt tên đường

Hoàng Văn Minh |

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhận được thỉnh nguyện thư của các trí thức gởi đến về việc nên đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ là Linh mục Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes. Tuy nhiên thỉnh nguyện thư này không làm thay đổi được quyết định tạm dừng.

Nói Alexandre de Rhodes có tội là áp đặt, gán ghép, chưa thuyết phục

Hoàng Văn Minh |

Với tư cách cá nhân, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho rằng, nói Alexandre de Rhodes có tội cũng như nhiều nhận định khác của PGS.TS Lê Cung và nhóm kiến nghị là áp đặt, gán ghép, chưa thuyết phục.

Vì sao nhóm trí thức Huế phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes?

Hoàng Văn Minh |

Luận điểm mở đầu của PGS.TS Lê Cung và nhóm trí thức Huế viết trong bản kiến nghị gửi Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường 2 linh mục là Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina là do Alexandre de Rhodes không phải là người sáng tác chữ quốc ngữ.