''Xả rác ít thôi’’ - thông điệp không chỉ với người dân Hà Nội

Lê Quang Vinh |

Chiều 15.7, tại 24 Tràng Tiền (Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace, Văn phòng hợp tác giữa UBND TP.Hà Nội và Vùng Île-de-France, PRX-Vietnam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) khai mạc triển lãm sắp đặt ''Xả rác ít thôi’’.

Triển lãm được thực hiện trong khuôn khổ Dự án ''Chất lượng thành phố - Chất lượng cuộc sống’’, đề cập đến một chủ đề vô cùng thiết yếu, nhưng ít được nhắc đến ở Việt Nam nói chung và TP.Hà Nội nói riêng: Giảm thiểu lượng rác thải.

Triển lãm đề cập tới tính cấp thiết của việc giảm lượng rác thải và tôn vinh hành động bảo vệ môi trường cuộc sống của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Triển lãm nhấn mạnh, với việc hơn 6.400 tấn rác sinh hoạt mà thành phố Hà Nội phải xử lý hằng ngày, chúng ta có thể giảm thiểu nó - khi mỗi người đều ý thức được sự cấp thiết phải giảm rác thải, bởi những tác hại đến môi trường và sức khỏe người dân.

“Xả rác ít thôi” thiết kế theo mô hình lưu động, nhằm truyền tải đến đông đảo người dân thông điệp của triển lãm. Triển lãm thực hiện chủ yếu bằng các sản phẩm tái sử dụng / tái chế để giảm thiểu tác động với môi trường, đồng thời giới thiệu các mẹo vặt và lựa chọn thay thế thiết thực nhằm cho cuộc sống lành mạnh hơn. Tại đây, không gian tương tác dành cho thiếu nhi sẽ giúp giáo dục trẻ nhỏ qua các hoạt động vui nhộn.

Dự án triển lãm này được sự phối hợp thực hiện của: Ông Emmanuel Cerise - đại diện Vùng Île-de-France tại Việt Nam, Giám đốc PRX-Vietnam, Tiến sĩ về kiến trúc của Trường ĐH Paris 8 và Trường ĐH Kiến trúc Paris Belleville. Là người có nhiều nghiên cứu về quy hoạch của các thành phố ở khu vực Đông Nam Á, trong khuôn khổ dự án PRX - Vietnam, ông đã triển khai nhiều dự án hợp tác giữa Hà Nội và Vùng Ile-de-France về quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, giao thông công cộng, phát huy di sản kiến trúc, môi trường và du lịch.

Ngoài ra, còn có bà Marie Lan Nguyen-Leroy - phụ trách Chương trình ''Chất lượng sống - Chất lượng thành phố’’, Tiến sĩ luật của ĐH Panthéon-Assas Paris II, hiện làm việc cho cơ quan hợp tác giữa Vùng Région Île-de-France và UBND TP.Hà Nội. Là tác giả của nhiều báo cáo và công trình nghiên cứu về đất đai và môi trường tại Việt Nam, bà vừa xuất bản ấn phẩm ''La gestion des déchets solides à Hanoï - Quản lý chất thải rắn tại Hà Nội’’ đề cập đến việc quản trị thể chế và phương thức xử lý chất thải hiện nay và tương lai; Bà Sophie Deschiens - ủy viên hội đồng Vùng từ năm 2010, thuộc Phái đoàn Vùng Il de France, đặc trách về giao thông, không gian xanh, môi trường và nhà ở thành phố.

Triển lãm ''Xả rác ít thôi’’mở cửa tới ngày 31.8.2019, truyền tải một thông điệp rất ý nghĩa về bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn tại Hà Nội, giao thông hỗn loạn vì ngập

Tô Thế - Hà Phương |

Khoảng 16h30 ngày 15.7, bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng phương tiện giao thông lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.

"Nhầm lẫn truyền thông" về thu phí tham quan đảo Lý Sơn?

Thanh Hải |

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa kết thúc, trong đó thông qua Nghị quyết thu và sử dụng phí tham quan đảo Lý Sơn. Lập tức, người dân Lý Sơn, Quảng Ngãi và dư luận đã phản ứng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Mưa lớn tại Hà Nội, giao thông hỗn loạn vì ngập

Tô Thế - Hà Phương |

Khoảng 16h30 ngày 15.7, bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng phương tiện giao thông lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.

"Nhầm lẫn truyền thông" về thu phí tham quan đảo Lý Sơn?

Thanh Hải |

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa kết thúc, trong đó thông qua Nghị quyết thu và sử dụng phí tham quan đảo Lý Sơn. Lập tức, người dân Lý Sơn, Quảng Ngãi và dư luận đã phản ứng.