Vy Oanh nói rõ lý do tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và một kênh YouTube

DI PY |

Nữ ca sĩ Vy Oanh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng và một kênh YouTube đã có những phát ngôn vu khống, đưa tin một chiều gây ảnh hưởng đến cô và người thân. Chính vì thế, cô quyết định tố cáo để đòi lại công bằng cho mình.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam) về các hành vi vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong đó, nhiều nghệ sĩ đã gửi đơn gồm: Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Thuỷ Tiên...

Vào trưa nay (23.9), ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng nói rõ nguyên nhân bản thân gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Theo nữ ca sĩ, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân của mình,  nữ ca sĩ đã nộp đơn tố cáo những hành vi này của bà Hằng lên cơ quan chức nắng.

"Tuy nhiên, sau đó bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ tiếp tục chuỗi hành vi chà đạp tôi, mà còn lăng mạ, xúc phạm đến người thân, chồng con tôi. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và gia đình, tôi đã gửi thêm nội dung bà Hằng xúc phạm gia đình tôi đến cơ quan Công an để tố cáo bổ sung những hành vi này của bà Hằng" - cô nói thêm.

Không chỉ vậy, Vy Oanh còn cho biết sẽ khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng và quyết không bỏ cuộc: "Thông thường từ 2 đến 8 tháng, đơn sẽ được xử lí, nhưng do tình hình dịch bệnh 3 tháng nay các cơ quan đều đóng cửa nên quy trình có thể chậm hơn vài tháng nữa. Cho dù bao lâu Vy Oanh cũng sẽ đi đến cùng".

Vy Oanh thông tin thêm cô nộp đơn lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an từ cuối tháng 6. Hiện cả 2 nơi đang trong quá trình xử lí.

Bên cạnh bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh cũng cho biết cô sẽ khởi kiện người có tên là Quỳnh Như - chủ của kênh YouTube L.T.Đ.P vì cho rằng người này tiếp tay cho bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, lăng mạ rất nhiều người, trong đó có cô.

Suốt thời gian qua, Vy Oanh nói cuộc sống của cô bị đảo lộn, tinh thần bất an vì bị các kênh YouTube lẫn doanh nhân Nguyễn Phương Hằng vu khống. Chính vì thế, nữ ca sĩ mong cơ quan chức năng lấy lại công bằng cho mình.

Hiện vụ việc các nghệ sĩ đồng loạt gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Vụ việc ồn ào này kéo dài khoảng 6 tháng qua khi doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream và nhắc tên nhiều nghệ sĩ vào cuộc nói chuyện của mình. Thêm nữa, bà còn "nằm mơ" nhiều câu chuyện liên quan đến đời tư và việc từ thiện của nghệ sĩ.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên lại "mất trắng" bản hit vào tay đồng nghiệp

DI PY |

Mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee đã lên tiếng làm rõ lý do mua độc quyền bản hit "Giấc mơ tuyết trắng" từng làm nên tên tuổi của ca sĩ Thuỷ Tiên.

Nhiều nghệ sĩ Việt nộp đơn tố bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, xúc phạm

ĐÔNG DU |

Sau khi Đàm Vĩnh Hưng công bố việc nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Đại Nam vu khống, xúc phạm danh dự thì loạt nghệ sĩ khác là Thủy Tiên, Hoài Linh, Vy Oanh cũng xác nhận họ đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng với lý do tương tự.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng phải cần chứng cứ gì?

Quang Việt |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) vừa gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Đại Nam vu khống ca sĩ này ăn chặn tiền từ thiện. Liên quan đến vụ việc này, người tố cáo sẽ cần phải có những chứng cứ gì?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên lại "mất trắng" bản hit vào tay đồng nghiệp

DI PY |

Mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee đã lên tiếng làm rõ lý do mua độc quyền bản hit "Giấc mơ tuyết trắng" từng làm nên tên tuổi của ca sĩ Thuỷ Tiên.

Nhiều nghệ sĩ Việt nộp đơn tố bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, xúc phạm

ĐÔNG DU |

Sau khi Đàm Vĩnh Hưng công bố việc nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Đại Nam vu khống, xúc phạm danh dự thì loạt nghệ sĩ khác là Thủy Tiên, Hoài Linh, Vy Oanh cũng xác nhận họ đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng với lý do tương tự.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng phải cần chứng cứ gì?

Quang Việt |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) vừa gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Đại Nam vu khống ca sĩ này ăn chặn tiền từ thiện. Liên quan đến vụ việc này, người tố cáo sẽ cần phải có những chứng cứ gì?