Vụ xây dựng trái phép tại Tràng An: Ai tiếp tay giám đốc Nguyễn Văn Son vi phạm trong thời gian dài?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Về vụ việc Cty CP du lịch Tràng An (Cty Tràng An) xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), ngày 10.7, ông Vũ Văn Huân - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư - cho biết, đến thời điểm này, Cty đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên.

Đồng thời, UBND huyện cũng đã nhận trách nhiệm và báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình về xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

Cụ thể, theo ông Vũ Văn Huân - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư - đến thời điểm này, phía Cty Tràng An đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An với chiều dài 510m, rộng trung bình 1,4m và nhiều hạng mục khác.

Trước đó, vào ngày 8.6, UBND tỉnh Ninh Bình có Thông báo số 28/TB-UBND kết luận về việc thanh tra những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (thuộc quần thể danh thắng Tràng An) và hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ của Cty Tràng An.

Thông báo kết luận nêu rõ, núi Cái Hạ nằm trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Cty Tràng An - không được nhà nước giao, cho thuê sử dụng, nhưng đã ngang nhiên xây dựng công trình trái phép trên núi Cái Hạ từ ngày 14.8.2017 đến ngày 13.2.2018. Quy mô xây dựng gồm: Cầu bằng bêtông lõi thép có chiều dài 510m, rộng trung bình 1,4m cùng một số hạng mục khác, xâm hại 742m2 đất rừng đặc dụng, núi đá thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Trong quá trình xây dựng, các cơ quan quản lý nhà nước đã kiểm tra, phát hiện và có nhiều văn bản xử lý vi phạm nhưng ông Nguyễn Văn Son không chấp hành.

Việc công khai xây dựng trái phép trong thời gian dài của ông Nguyễn Văn Son, không chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước các cấp ở tỉnh Ninh Bình, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Son còn có hành vi xây dựng trái phép trên diện tích đất không được nhà nước giao quyền sử dụng đất. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của ông Nguyễn Văn Son cũng có nhiều vi phạm pháp luật về Luật Doanh nghiệp và các quy định về tổ chức vận tải hành khách đường thủy nội địa, vi phạm pháp luật về quản lý du lịch và văn hoá, vi phạm về quản lý tài chính, thuế.

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Ninh Bình cũng chỉ rõ, để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm thuộc về giám đốc các sở: Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao, Giao thông Vận tải, Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND xã Trường Yên, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư vì đã không thực hiện tốt chức năng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai, đất rừng, quản lý di sản, du lịch, văn hóa, xây dựng, quản lý doanh nghiệp, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, thiếu kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời; chưa phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, biện pháp ngăn chặn kém hiệu quả, thiếu quyết liệt, không triệt để dẫn đến doanh nghiệp vi phạm trong thời gian dài, công khai gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phải xử lý đến cùng các sai phạm tại di sản Tràng An

Đào Bích |

Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam - GS Đặng Văn Bài cho hay, cần phải xử lý đến cùng các cá nhân, đơn vị liên quan đến công trình sai phạm tại di sản Tràng An, Ninh Bình.

Hàng loạt giám đốc sở chịu trách nhiệm về sai phạm tại di sản Tràng An

Phi Yến |

Liên quan đến sai phạm của công trình cầu xuyên vùng lõi di sản Tràng An, hàng loạt giám đốc các sở thuộc tỉnh Ninh Bình đều phải chịu trách nhiệm.

UNESCO nói gì về sai phạm tại di sản Tràng An?

Đào Bích |

Trưa nay, 22.3, đại diện UNESCO  thế giới vừa có cuộc gặp gỡ và trả lời báo chí về công trình trái phép tại di sản Tràng An.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phải xử lý đến cùng các sai phạm tại di sản Tràng An

Đào Bích |

Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam - GS Đặng Văn Bài cho hay, cần phải xử lý đến cùng các cá nhân, đơn vị liên quan đến công trình sai phạm tại di sản Tràng An, Ninh Bình.

Hàng loạt giám đốc sở chịu trách nhiệm về sai phạm tại di sản Tràng An

Phi Yến |

Liên quan đến sai phạm của công trình cầu xuyên vùng lõi di sản Tràng An, hàng loạt giám đốc các sở thuộc tỉnh Ninh Bình đều phải chịu trách nhiệm.

UNESCO nói gì về sai phạm tại di sản Tràng An?

Đào Bích |

Trưa nay, 22.3, đại diện UNESCO  thế giới vừa có cuộc gặp gỡ và trả lời báo chí về công trình trái phép tại di sản Tràng An.