Vụ kiện với bà Phương Hằng: Ca sĩ Vy Oanh đòi bồi thường 1 tỉ đồng

ĐÔNG DU |

Vy Oanh cho biết khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ… Từ đó, cô yêu cầu nữ doanh nhân bồi thường số tiền một tỉ đồng.

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã thông báo thêm về thông tin vụ kiện của mình với bà Phương Hằng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi tin sắp tới sẽ là những kết quả của từng cá nhân tố cáo người này (tức bà Phương Hằng - PV), trong đó có tôi. Riêng tôi tố cáo đối tượng này về tội cố ý làm nhục, vu khống".

Cô cũng tiết lộ thêm về vụ kiện từ năm 2021: "Đơn của tôi bắt đầu được xử lí từ tháng 10, vẫn còn nhiều thời gian và đang trong thời hạn phù hợp, dù tôi biết mọi người cũng vì nôn nóng cho mình nên tôi cũng muốn sớm có kết quả".

Vy Oanh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: NSCC.
Vy Oanh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: NSCC.

Vào tối 24.1, Tòa án Nhân dân (TAND) quận 3 có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và bị đơn bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, TAND quận 1 thụ lý vụ án này. Tuy nhiên, sau khi thụ lý và xác minh được biết bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại quận 1, nhưng thực tế đang cư trú tại quận 3. Vậy nên, TAND quận 1 cho biết vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

Trong đơn kiện, ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ… Từ đó, cô yêu cầu nữ doanh nhân  bồi thường số tiền một tỉ đồng.

Ngoài việc khởi kiện bà Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh có đơn gửi Công an TPHCM đề nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Phương Hằng về các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Năm 2021, Vy Oanh trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận khi liên tiếp bị bà Phương Hằng nhắc trong livestream của mình.

Cụ thể, bà Phương Hằng đề cập đến Vy Oanh với những thông tin như "làm vợ lẽ, đẻ thuê, cướp chồng". Dù đây chỉ là thông tin một phía nhưng dân mạng đã "tấn công" trang Facebook cá nhân của Vy Oanh với những lời lẽ tiêu cực, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến gia đình và công việc của cô.

Trước những thông tin tiêu cực, Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên Công an TPHCM. Trong đơn tố cáo, cô cho biết doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã đăng tin bịa đặt nhằm mục đích vu khống, xúc phạm danh dự, dùng nhiều từ ngữ phản cảm như nói mình giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê cho đại gia...

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã chuyển đơn này đến Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết theo quy định.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận vừa làm việc với công an về vụ kiện bà Phương Hằng

DI PY |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương về việc kiện các đối tượng xúc phạm, bôi nhọ danh dự mình, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng.

Ca sĩ Vy Oanh thông tin về đơn kiện các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng

DI PY |

Ca sĩ Vy Oanh khẳng định cô sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện với bà Phương Hằng và các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng... gây xôn xao thời gian qua.

Động thái của Trấn Thành trước và sau khi có kết quả điều tra từ thiện

ĐÔNG DU |

Sau khi tung 1.000 trang sao kê từ thiện, Trấn Thành hoàn toàn im lặng trước mọi ồn ào liên quan đến mình. Thậm chí, khi có kết quả từ thiện từ Bộ Công an rằng anh không gian dối thì nam nghệ sĩ vẫn không có phản hồi gì về việc này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đàm Vĩnh Hưng xác nhận vừa làm việc với công an về vụ kiện bà Phương Hằng

DI PY |

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương về việc kiện các đối tượng xúc phạm, bôi nhọ danh dự mình, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng.

Ca sĩ Vy Oanh thông tin về đơn kiện các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng

DI PY |

Ca sĩ Vy Oanh khẳng định cô sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện với bà Phương Hằng và các cá nhân tố mình đẻ thuê, cướp chồng... gây xôn xao thời gian qua.

Động thái của Trấn Thành trước và sau khi có kết quả điều tra từ thiện

ĐÔNG DU |

Sau khi tung 1.000 trang sao kê từ thiện, Trấn Thành hoàn toàn im lặng trước mọi ồn ào liên quan đến mình. Thậm chí, khi có kết quả từ thiện từ Bộ Công an rằng anh không gian dối thì nam nghệ sĩ vẫn không có phản hồi gì về việc này.