"Vỏ tương lai" - bức tranh làm thay đổi thế giới

M. K |

Tác phẩm "Vỏ tương lai" được xem là bức tranh làm thay đổi thế giới với nhiều thông điệp ý nghĩa là món quà đặc biệt gửi đến hội Phật giáo của các nước trên thế giới.

Tại buổi ra mắt mạng xã hội Phật giáo Butta.vn thuộc khuôn khổ Đại lễ Vesak 2019, tác phẩm "Vỏ tương lai – Cover Of Future" của tác giả Nguyễn Thị Kim Đức đã được in ra 105 bức, có chữ ký của chính tác giả Nguyễn Thị Kim Đức để Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn làm quà tặng cho các giáo hội Phật giáo trên thế giới. 

Tác giả bức tranh “Vỏ tương lai” Nguyễn Thị Kim Đức. Ảnh: NVCC.
Tác giả bức tranh “Vỏ tương lai” Nguyễn Thị Kim Đức. Ảnh: NVCC.

Bức tranh "Vỏ tương lai" cũng sẽ trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Phật giáo "Con đường Giác ngộ" ở Điện Tam Thế chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Bức tranh được tạo nên với tâm tưởng về Thủy tính và lụa là mềm mại. Nhưng trong chính khí chất tưởng chừng yếu đuối ấy lại ẩn chứa thông điệp mạnh mẽ, quyết liệt của tác giả về bảo vệ môi trường.

Tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Đức mang thông điệp bảo vệ môi trường đầy mạnh mẽ.
Tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Đức mang thông điệp bảo vệ môi trường đầy mạnh mẽ.

Với tình yêu mãnh liệt bảo vệ môi trường, tác giả Nguyễn Thị Kim Đức cũng đã trồng hơn 200 ngàn cây xanh và vận động mọi người ký cam kết trồng 1.700 nghìn cây xanh tại Việt Nam, Malasia, Đức và Nga... Ngoài ra, tác giả cũng sẽ tiếp tục vận động trồng cây trong tương lai để bảo vệ "Mẹ trái đất" thân yêu.

 
105 bức được in ra dành tặng cho các hội Phật giáo trên thế giới.

Cùng khao khát đóng góp sức mình cho chiến dịch bảo vệ hành tinh, tác giả Nguyễn Thị Kim Đức hy vọng có thể đưa bức tranh "Vỏ tương lai" cùng thông điệp xanh đi khắp thế giới, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường tới tất cả mọi người.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Nhã nhạc màu sắc bên cạnh nghệ thuật Phật giáo Châu Á

N.N |

Nhã nhạc cung đình Huế thực sự là niềm tự hào trong Đại lộ di sản số đầu tiên. Cùng với nghệ thuật Phật giáo của nhiều nước Châu Á khác, di sản này đã cuốn hút từ đầu đến cuối nhờ sự rực rỡ và đa sắc.

Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ": Giáo hội Phật giáo có ý kiến

Huân Cao |

Báo Lao Động có bài "Bị từ chối giải hạn vì thiếu lễ 50 nghìn đồng"  đã đề cập đến việc chùa Phúc Khánh (Hà Nội) quy định mỗi cá nhân đóng tiền dâng sao giải hạn phải đóng đủ 150 nghìn/người như quy định. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Xác định niên đại công trình phật giáo cổ xưa bậc nhất xứ Thanh

Thế Kỷ |

Sau khi mở 6 hố khai quật, thám sát khảo cổ học trên diện tích gần 543m2, giới chuyên môn đã có kết luận ban đầu về niên đại của chùa Am Các - công trình phật giáo cổ xưa bậc nhất xứ Thanh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhã nhạc màu sắc bên cạnh nghệ thuật Phật giáo Châu Á

N.N |

Nhã nhạc cung đình Huế thực sự là niềm tự hào trong Đại lộ di sản số đầu tiên. Cùng với nghệ thuật Phật giáo của nhiều nước Châu Á khác, di sản này đã cuốn hút từ đầu đến cuối nhờ sự rực rỡ và đa sắc.

Bị từ chối giải hạn vì "thiếu lễ": Giáo hội Phật giáo có ý kiến

Huân Cao |

Báo Lao Động có bài "Bị từ chối giải hạn vì thiếu lễ 50 nghìn đồng"  đã đề cập đến việc chùa Phúc Khánh (Hà Nội) quy định mỗi cá nhân đóng tiền dâng sao giải hạn phải đóng đủ 150 nghìn/người như quy định. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Xác định niên đại công trình phật giáo cổ xưa bậc nhất xứ Thanh

Thế Kỷ |

Sau khi mở 6 hố khai quật, thám sát khảo cổ học trên diện tích gần 543m2, giới chuyên môn đã có kết luận ban đầu về niên đại của chùa Am Các - công trình phật giáo cổ xưa bậc nhất xứ Thanh.