Vợ NSƯT Việt Hoàn hóa thân ma mị cover nhạc phim "Tam sinh tam thế"

M.K |

Nữ ca sĩ Hoa Trần - vợ NSƯT Việt Hoàn, bất ngờ phát hành MV mới với tạo hình đầy cô liêu, hoang hoải và ma mị, cover ca khúc “Tưởng nhớ” - nhạc phim “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa".

Ca khúc nhạc phim này do Uất Khả Duy thể hiện đã từng làm rung động biết bao trái tim đang yêu, hàng triệu khán giả yêu thích bộ phim "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa".

Nữ ca sĩ Hoa Trần. Ảnh: Luke Nguyễn.
Nữ ca sĩ Hoa Trần. Ảnh: Luke Nguyễn.

Trước khi tung ra MV, Hoa Trần đã “nhá hàng” một vài hình ảnh trong tạo hình cổ trang pha hiện đại mới lạ, đẹp mê hoặc cùng đóa hoa Bỉ ngạn. Người xem khen ngợi về sự phù hợp của Hoa Trần trong hình ảnh này, và lập tức gọi cô bằng cái tên “Bỉ ngạn nương”.

 
 Hình ảnh ma mị của Hoa Trần khiến khán giả thích thú. 

Ca khúc được Hoa Trần cover đặt tên là “Bỉ ngạn đỏ”, viết về chuyện tình đôi lứa chia cắt biền biệt nhưng mãi dành cho nhau một tình yêu “thiên trường, địa cửu”, như tình yêu của đôi uyên ương đã hóa thành đóa hoa Bỉ ngạn trong truyền thuyết.

Bản thân cô cũng rất hào hứng với dự án mới này.
Hoa Trần rất hào hứng với dự án mới này.

Vốn rất yêu thích câu chuyện của loài hoa Bỉ ngạn, Hoa Trần đã mang hình ảnh của loài hoa này vào ca khúc và MV để thể hiện những ngụ ý về tình yêu sắt son. Toàn bộ lời Việt đều do Hoa Trần viết lời. Cô tiết lộ, bản thân không có khả năng sáng tác những ca khúc mới, nhưng cô rất thích đặt lời cho các ca khúc nhạc ngoại và cover, đặc biệt nhạc Hoa là sở thích của cô.

Ca khúc cover đầu tiên được trình làng của Hoa Trần “Bỉ ngạn đỏ” này vẫn giữ nguyên tinh thần của ca khúc, nhưng được phối khí lại khá mới mẻ, dễ cảm thụ và hợp với gu nghe nhạc của người Việt.

 
 

Hoa Trần cũng thấy mình hợp với những tạo hình cổ điển, pha chút ma mị, bí ẩn. MV “Bỉ ngạn đỏ” mang hình ảnh xuyên suốt với đóa hoa bỉ ngạn, với người phụ nữ mãi giữ cho mình tình yêu trong lòng, dù giá lạnh, cô đơn đến mấy.

Đây cũng là MV đầu tiên Hoa Trần muốn khẳng định về khả năng đặt lời và cover nhạc nước ngoài của mình. Cô chia sẻ, cô sẽ dần dần giới thiệu đến công chúng những sản phẩm âm nhạc theo định hướng này của mình.

 
 
M.K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.