VITM Hà Nội 2022 và những cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam

Thanh Hương |

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 (VITM Hà Nội 2022) chính thức trở lại từ ngày 31.3 - 3.4 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Với chủ đề “Bình thường mới – Cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam”, VITM Hà Nội 2022 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức được xem là sự kiện mở đầu cho giai đoạn mới của Du lịch Việt Nam, giai đoạn phục hồi và phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

VITM Hà Nội 2022 là sự nối tiếp của chuỗi các hoạt động đã được tổ chức trước đó như Diễn đàn Lữ hành toàn quốc (21.1.2021), Diễn đàn Du lịch nội địa toàn quốc (15.4.2021), Diễn đàn “Phục hồi bền vững Du lịch Việt Nam” (30.11.2021).

Sự kiện sẽ khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia đưa ra nhiều sáng kiến trong quá trình quản lý, kinh doanh và hoạt động du lịch gắn liền với yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số để Du lịch Việt Nam sớm khôi phục và tăng trưởng trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng tiêu cực và sâu rộng tới nền kinh tế thế giới, trong đó có ngành du lịch. Quá trình phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh đã làm thay đổi phương thức quản lý và mô hình kinh doanh của các ngành kinh tế du lịch.

Hội chợ VITM Hà Nội 2022 chính thức được công bố trong buổi họp báo chiều ngày 18.3 tại Hà Nội. Ảnh: T. L
Hội chợ VITM Hà Nội 2022 chính thức được công bố trong buổi họp báo chiều ngày 18.3 tại Hà Nội. Ảnh: T. L

Việc khôi phục và phát triển trong trạng thái bình thường mới sẽ tạo cơ hội cho ngành du lịch nước ta từng bước chuyển đổi trở thành một ngành kinh tế hiện đại, với các yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ số.

Mặc dù các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại nặng nề vì dịch COVID-19, điều đáng mừng là Hội chợ VITM Hà Nội 2022 vẫn thu hút sự tham gia tích cực của rất nhiều đơn vị lữ hành.

“Hội chợ sẽ tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan phục hồi và phát triển của Du lịch Việt Nam sau dịch, trong đó tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số để chuyển đổi du lịch thành ngành kinh tế xanh và ngành kinh tế số” – ông Vũ Thế Bình khẳng định.

Được biết, sẽ có khoảng 320 gian hàng tại Hội chợ VITM 2022 với sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 52 tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt 6 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đã đăng ký tham dự gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, VITM Hà Nội 2022 sẽ có nhiều chuỗi hoạt động đáng chú ý như Diễn đàn “Phục hồi Du lịch Việt Nam - Định hướng mới, Hành động mới”; Hội thảo Nhân lực du lịch trong giai đoạn phục hồi Du lịch Việt Nam; Hội thảo Phát triển loại hình du lịch Golf, thế mạnh của Du lịch Việt Nam; cuộc thi ứng dụng du lịch trực tuyến và giới thiệu về du lịch thể thao…

Ông Lê Tuấn Anh - GĐ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cho hay, Quỹ sẽ đồng hành xuyên suốt sự kiện với 3 nhóm hoạt động chính gồm Diễn đàn “Phục hồi Du lịch Việt Nam - Định hướng mới, Hành động mới”; Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam; tham gia một số công tác truyền thông, hoạt động nghiệp vụ tại Hội chợ.

Cũng nhân sự kiện này, các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung hơn 10.000 tour kích cầu; 100.000 vé máy bay giá rẻ và hơn 1.000 quà tặng dành cho người tham dự. Đây cũng là cơ hội để để phương, đơn vị lữ hành trong và ngoài nước giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và dịch vụ da dạng nhằm đáp ứng xu hướng và nhu cầu của du khách trong trạng thái bình thường mới.

Ông Phạm Văn Thuỷ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng kỳ vọng, VITM Hà Nội 2022 sẽ mở ra một trang mới của ngành Du lịch Việt Nam sau dịch COVID-19, đồng thời sẽ trở thành ngành đi đầu trong việc vực dậy hiệu quả nền kinh tế nước nhà. 

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

"Khởi động" năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

Thanh Hải |

Quảng Nam - Chiều 18.3, tại Hội An đã diễn ra hội thảo Ấn tượng Việt Nam có chủ đề "Làm mới để đón khách" với sự tham gia của đại diện của Tổng cục Du lịch, các sở du lịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, TPHCM... và nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch cả nước tham dự.

Đà Nẵng cần chuẩn bị những gì để phục hồi du lịch?

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 18.3, Sở Du lịch Đà Nẵng triển khai Phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố.

Thừa Thiên - Huế kích cầu, thu hút khách du lịch

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng, chuẩn bị các điều kiện để mở cửa đón khách quốc tế.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Khởi động" năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

Thanh Hải |

Quảng Nam - Chiều 18.3, tại Hội An đã diễn ra hội thảo Ấn tượng Việt Nam có chủ đề "Làm mới để đón khách" với sự tham gia của đại diện của Tổng cục Du lịch, các sở du lịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, TPHCM... và nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch cả nước tham dự.

Đà Nẵng cần chuẩn bị những gì để phục hồi du lịch?

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 18.3, Sở Du lịch Đà Nẵng triển khai Phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố.

Thừa Thiên - Huế kích cầu, thu hút khách du lịch

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng, chuẩn bị các điều kiện để mở cửa đón khách quốc tế.