VITM Hà Nội 2021: Tạo cơ hội mới trong trạng thái bình thường mới

Thái An |

Với chủ đề "Bình thường mới, cơ hội mới", Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2021 diễn ra từ ngày 5 đến 8.5 tại Hà Nội.

Sự kiện thường niên do Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) tổ chức và năm nay, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành du lịch đang triển khai hoạt động với mục tiêu kép là phòng chống dịch, vừa khôi phục và phát triển du lịch, VITM Hà Nội 2021 lựa chọn chủ đề chính - "Bình thường mới, cơ hội mới".

Đây cũng là hành động thiết thực nhằm khẳng định ngành Du lịch nước ta với tư thế chủ động, tích cực sẽ vươn lên vượt qua khó khăn để khôi phục và phát triển.

Theo ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực VITA, công cuộc phòng chống dịch COVID-19 đã cho chúng ta một bài học quan trọng là cần có sự thay đổi căn bản trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh, trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế số.

Vì thế, ông Vũ Thế Bình đặc biệt kỳ vọng, VITM Hà Nội 2021 sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ sở, ban, ngành các tỉnh/ địa phương, các doanh nghiệp lữ hành tích cực tham gia vào sự kiện lần này.

Được biết, đã có khoảng 350 gian hàng, 450 đơn vị đến từ 40 tỉnh/thành phố trong cả nước và 4 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.

Trong 4 ngày, VITM Hà Nội 2021 dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng nhằm giúp các đơn vị/doanh nghiệp tìm kiếm đối tác thích hợp để trao đổi, hợp tác kinh doanh; Giới thiệu điểm đến mới, sản phẩm du lịch hấp dẫn đến với du khách; Giới thiệu nhiều gói khuyến mãi đến từ các khách sạn, resort, vé máy bay giúp cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn...

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tin tưởng, ngành du lịch Việt Nam sẽ sớm vực dậy trong thời gian tới. Ảnh: Tuấn Nam.
Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - tin tưởng, ngành du lịch Việt Nam sẽ sớm vực dậy trong thời gian tới. Ảnh: Tuấn Nam

Cũng nằm trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2021, lễ ra mắt câu lạc bộ MICE sẽ diễn ra. Đây cũng là phương thức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tăng cường các hoạt động MICE - như một sự chuyển dịch nhu cầu cần phải có trong xã hội hiện đại.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - nhìn nhận, du lịch có "ấm" trở lại thì các doanh nghiệp, các ngành liên quan dến du lịch mới có thể sớm khôi phục trở lại lại. Và ông cũng bày tỏ tin tưởng, trước sự đồng lòng của tất cả, ngành du lịch Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tốt trong thời gian sớm nhất.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Mù Cang Chải đẹp tựa tranh qua các mùa

Tuấn Vũ - Văn Đức |

Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái. Nơi đây được coi như “nàng thơ” ngủ say với tiềm năng lớn để phát triển du lịch với nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Chùa Lò Gạch Hà Tiên – điểm đến không thể bỏ qua của du khách

Lục Tùng |

Chùa Lò Gạch Hà Tiên là danh thắng độc lạ mà du khách đến với miền “Đất phật – người hiền” đều không thể bỏ qua.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2018 cán mốc 70.000 lượt khách

KHÁNH HẠ - ĐĂNG HUỲNH |

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2018 đã có 70.000 lượt khách tham dự.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Mù Cang Chải đẹp tựa tranh qua các mùa

Tuấn Vũ - Văn Đức |

Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái. Nơi đây được coi như “nàng thơ” ngủ say với tiềm năng lớn để phát triển du lịch với nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Chùa Lò Gạch Hà Tiên – điểm đến không thể bỏ qua của du khách

Lục Tùng |

Chùa Lò Gạch Hà Tiên là danh thắng độc lạ mà du khách đến với miền “Đất phật – người hiền” đều không thể bỏ qua.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2018 cán mốc 70.000 lượt khách

KHÁNH HẠ - ĐĂNG HUỲNH |

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2018 đã có 70.000 lượt khách tham dự.