Vĩnh biệt đạo diễn Bùi Cường, người nghệ sĩ đóng đinh với nhân vật Chí Phèo

Đ.B |

NSƯT, đạo diễn Bùi Cường, người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo trong bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy vừa qua đời do tai biến mạch máu não.

Tin NSƯT, đạo diễn Bùi Cường qua đời khiến nhiều nghệ sĩ xót xa và tiếc nuối. Một đồng nghiệp thân thiết của ông cho hay, đạo diễn Bùi Cường rơi vào cơn tai biến mạch máu não cách đây mấy ngày. Dù được các bác sĩ nhiệt tình cứu chữa nhưng ông vẫn không qua khỏi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng nay, ngày 3.8.2018. 

NSƯT Bùi Cường sinh năm 1945 tại Hà Nội. Ông thuộc thế hệ diễn viên thứ hai của Đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam.

Hình tượng nhân vật Chí Phèo trong bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy được xem là vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

 
 Hình ảnh nhân vật Chí Phèo do nghệ sĩ Bùi Cường hóa thân. Ảnh: T.L

Ngoài khả năng diễn xuất, ông còn thử sức ở vai trò đạo diễn và gặt hái được những thành công nhất định.

Bộ phim truyện đầu tay của ông là "Người hùng râu quặp" sản xuất năm 1990 - một trong những bộ phim ăn khách trong dòng phim thị trường vào lúc bấy giờ. Tiếp sau đó không lâu, năm 1996, ông hoàn thành bộ phim truyện nhựa đầu tay "Người đàn bà không con", một bộ phim tâm lý cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả truyền hình.

Bộ phim truyền hình "Ông tướng tình báo và hai bà vợ" dài 29 tập do ông làm đạo diễn cũng được khán giả yêu thích. Bộ phim giành huy chương vàng tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc.

Trong danh sách gửi lên Hội đồng cấp Nhà nước để xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018, NSƯT Bùi Cường cũng được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND vì những đóng góp của ông cho điện ảnh Việt Nam.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Thanh Hoàng, tác giả "Dạ cổ hoài lang" qua đời vì ung thư vòm họng

M.T-N.L |

Thông tin NSƯT Thanh Hoàng qua đời ở tuổi 55 vào chiều 26.7 tại TP.HCM khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. 

Hoa khôi đá cầu Việt Nam qua đời vì ung thư ở tuổi 33

Đ.H |

Sáng 23.7, VĐV đá cầu Nguyễn Thị Huyền Trang đã qua đời ở tuổi 33, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê qua đời

NL (tổng hợp) |

Giáo sư sử học Phan Huy Lê - một trong "tứ trụ" sử học Việt Nam đã từ trần ở tuổi 84. 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghệ sĩ Thanh Hoàng, tác giả "Dạ cổ hoài lang" qua đời vì ung thư vòm họng

M.T-N.L |

Thông tin NSƯT Thanh Hoàng qua đời ở tuổi 55 vào chiều 26.7 tại TP.HCM khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. 

Hoa khôi đá cầu Việt Nam qua đời vì ung thư ở tuổi 33

Đ.H |

Sáng 23.7, VĐV đá cầu Nguyễn Thị Huyền Trang đã qua đời ở tuổi 33, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê qua đời

NL (tổng hợp) |

Giáo sư sử học Phan Huy Lê - một trong "tứ trụ" sử học Việt Nam đã từ trần ở tuổi 84.