Việt Nam - “Điểm đến hàng đầu châu Á”: Tự hào và động lực, trách nhiệm với du lịch Việt

BÍCH ĐÀO |

Sự kiện Việt Nam được vinh danh là “Điểm đến hàng đầu Châu Á” tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới - khu vực Châu Á và Australia lần thứ 25 có thể là tưởng thưởng xứng đáng cũng là động lực, trách nhiệm với sự phát triển...

Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards được xem là “Oscar của ngành du lịch”, tôn vinh cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, dịch vụ, điểm đến... Ở lễ trao giải tối ngày 3.9, du lịch Việt Nam đã được ghi nhận, tôn vinh với hàng loạt giải thưởng danh giá.

Lễ trao giải WTA 2018 có sự góp mặt của hơn 200 khách mời, bao gồm đại diện các hãng hàng không, khách sạn, resort, công ty lữ hành, vận chuyển, du thuyền, điểm đến du lịch… hàng đầu khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và thu hút sự tham gia của truyền thông quốc tế. Ở giải thưởng quan trọng nhất, Việt Nam đã vinh dự nhận được giải “Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á” (Asia’s Leading Destination - Viet Nam) như là sự tôn vinh, khẳng định vị thế cũng như những giá trị của du lịch Việt Nam. Kết quả bầu chọn này do các chuyên gia hàng đầu của ngành du lịch Châu Á và thế giới bỏ phiếu, sau những trải nghiệm tại nhiều đất nước khác nhau để có đánh giá tổng thể và cuối cùng, Việt Nam thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ nhất.

Trao đổi với Lao Động, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, đây là một dấu ấn rất quan trọng, khẳng định thương hiệu và nâng tầm du lịch Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ như hiện nay. Ông Siêu nhấn mạnh, giải thưởng chính là động lực để ngành du lịch Việt Nam phấn đấu và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng, lợi thế, duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

“Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á” là danh hiệu danh giá, điểm nhấn tôn vinh cho ngành du lịch Việt Nam nhưng ở khía cạnh khác cũng tạo ra “áp lực và trọng trách” đối với các cơ quan chức năng, trong quá trình giữ gìn và phát huy, phát triển.

“Có được danh hiệu đã khó, giữ được danh hiệu còn khó hơn. Vì thế, chúng tôi sẽ lập ra các chiến lược cụ thể để giữ gìn thương hiệu du lịch Việt Nam đồng thời phát huy các thế mạnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Theo ông Hà Văn Siêu, với tài nguyên thiên nhiên đặc biệt phong phú, sự cởi mở thân thiện của con người và nỗ lực chung tay của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, Việt Nam xứng đáng với những ghi nhận và tôn vinh. “Trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin sánh ngang với các cường quốc năm châu về lĩnh vực du lịch, đưa Việt Nam không chỉ trở thành điểm đến hàng đầu ở Châu Á mà còn là trên toàn thế giới” - Phó Tổng Cục trưởng Hà Văn Siêu - chia sẻ với niềm vui lẫn quyết tâm.

Cùng với giải thưởng cao quý của ngành du lịch, Công ty Viettravel của Việt Nam cũng được vinh danh là “Nhà điều hành tour hàng đầu Châu Á”. Chia sẻ với danh hiệu lần thứ 6 nhận được này, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Vietravel phát biểu: “Chúng tôi tự hào, nhất là khi đây là năm thứ 6 liên tiếp, Vietravel đoạt giải thưởng WTA, với danh hiệu là “Nhà điều hành tour hàng đầu Châu Á”. Theo ông Kỳ, sự ghi nhận này sẽ truyền thêm cảm hứng cho Vietravel tiếp tục kiến tạo nên những kỳ tích và sự đột phá, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam, xứng đáng là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Châu Á.

Những thành công tại giải thưởng Du lịch thế giới góp phần khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Giải thưởng cũng đánh dấu bước vươn mình của các doanh nghiệp du lịch, các thương hiệu Việt khi bước vào cuộc chơi đẳng cấp, chuyên nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) do ông Graham E. Cooke sáng lập vào năm 1993. Sau 20 năm tổ chức, WTA được công nhận trên toàn thế giới, có sự tham gia của hơn 200 quốc gia với một mạng lưới các đối tác truyền thông trên toàn cầu thu hút hơn 1,7 triệu người đọc và 90 triệu người xem truyền hình hằng tháng.

Một doanh nghiệp du lịch khác là TST tourist cũng được trao giải thưởng “Vietnam’s Leading Travel Agency 2018 - Công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam”. Khách sạn Intercontinental Da Nang Sun Peninsula được vinh danh 4 giải thưởng năm 2018 và dẫn đầu Châu Á về Green Resort, Luxury Hotel Villa, Luxury Resort, Luxury Wedding Resort…

BÍCH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam: Điểm đến hàng đầu của du lịch Châu Á

Minh Hạnh |

Thay đổi tư duy quản lý, xây dựng môi trường sống và môi trường kinh doanh tốt, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam để giữ chân du khách. Đến nay, du lịch Việt Nam đã tạo được ấn tượng với du khách, nhiều người không chỉ đến 2-3 lần mà còn kéo dài thời gian lưu trú để thưởng lãm các danh lam thắng cảnh.

ay đổi tư duy quản lý, xây dựng môi trường sống và môi trường kinh doanh tốt, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam để giữ chân du khách. Đến nay, du lịch Việt Nam đã tạo được ấn tượng với du khách, nhiều người không chỉ đến 2-3 lần mà còn kéo dài thời gian lưu trú để thưởng lãm các danh lam thắng cảnh.

Đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin trong phát triển du lịch

Đặng Tiến |

Ngày 29.8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo mang đến những thông tin thiết thực về giải pháp công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở VN.

Tour du lịch “0 đồng” có dấu hiệu bất thường: Công an vào cuộc

QUANG ĐẠI |

Sau khi báo chí phản ánh việc một số đơn vị mời chào các cựu chiến binh (CCB) tham gia “tour 0 đồng” nhưng thực chất để dụ mua hàng giá cao, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam: Điểm đến hàng đầu của du lịch Châu Á

Minh Hạnh |

Thay đổi tư duy quản lý, xây dựng môi trường sống và môi trường kinh doanh tốt, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam để giữ chân du khách. Đến nay, du lịch Việt Nam đã tạo được ấn tượng với du khách, nhiều người không chỉ đến 2-3 lần mà còn kéo dài thời gian lưu trú để thưởng lãm các danh lam thắng cảnh.

ay đổi tư duy quản lý, xây dựng môi trường sống và môi trường kinh doanh tốt, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam để giữ chân du khách. Đến nay, du lịch Việt Nam đã tạo được ấn tượng với du khách, nhiều người không chỉ đến 2-3 lần mà còn kéo dài thời gian lưu trú để thưởng lãm các danh lam thắng cảnh.

Đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin trong phát triển du lịch

Đặng Tiến |

Ngày 29.8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo mang đến những thông tin thiết thực về giải pháp công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở VN.

Tour du lịch “0 đồng” có dấu hiệu bất thường: Công an vào cuộc

QUANG ĐẠI |

Sau khi báo chí phản ánh việc một số đơn vị mời chào các cựu chiến binh (CCB) tham gia “tour 0 đồng” nhưng thực chất để dụ mua hàng giá cao, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.