Việt Hương bồi thường gấp 10 lần nếu ai có bằng chứng gian lận từ thiện

DI PY |

Khi khán giả hoài nghi chuyện từ thiện của Việt Hương, nữ diễn viên nói nếu ai tung ra bằng chứng gian lận, cô sẽ bồi thường gấp 10 lần.

Trong năm 2021, Việt Hương và ông xã Hoài Phương tích cực hoạt động từ thiện. Nữ nghệ sĩ tiếp tế lương thực, mua xe cứu thương, bình oxy để hỗ trợ người dân TPHCM vượt qua COVID-19.

Thời điểm đó, Việt Hương nhiều lần cho biết hoạt động thiện nguyện của cô là tự bỏ tiền túi và không kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, câu chuyện thiện nguyện của Việt Hương vẫn trở thành tâm điểm tranh cãi của khán giả.

Cụ thể, sau livestream của một nữ doanh nhân tố Việt Hương có quyên góp từ thiện, nữ nghệ sĩ bị một số người vào trang cá nhân để lại nhiều bình luận kém duyên rằng khẳng định cô gian lận từ thiện.

Mới đây, khi Việt Hương đã chính thức lên tiếng và tuyên bố yêu cầu khán giả nào nói cô gian lận từ thiện đưa ra bằng chứng và sẵn sàng đền gấp 10 lần.

"Bạn đưa bằng chứng hoặc giấy gửi tiền, sẽ có pháp luật chứ bạn lo làm gì cho cực. Nếu bạn có bằng chứng thì gửi, tôi trả gấp 10 cho bạn" - Việt Hương đáp trả.

Việt Hương và ông xã tích cực làm từ thiện trong năm qua. Ảnh: NSCC.
Việt Hương và ông xã tích cực làm từ thiện trong năm qua. Ảnh: NSCC.

Theo đó, nữ diễn viên bức xúc về thái độ thiếu tôn trọng người khác của khán giả nói trên.

Đây không  phải lần đầu tiên Việt Hương dính ồn ào từ thiện. Trước đó cũng xuất hiện clip Việt Hương và Cát Tường livestream trò chuyện cùng nhau. Khi đang nói chuyện thì nữ danh hài bất ngờ bị cư dân mạng đòi sao kê và tố cô vô trách nhiệm khi làm từ thiện. Ngay lập tức, Việt Hương đáp trả.

Cụ thể, cô nói: "Vô trách nhiệm gì? Tôi có kêu gọi từ thiện gì đâu mà phải trách nhiệm?".

Ngồi bên cạnh Việt Hương, Cát Tường cũng khuyên đồng nghiệp bình tĩnh lại. Tuy nhiên, câu cuối phát ngôn của bà mối "Bạn muốn hẹn hò" lại gây tranh cãi về chuyện "không cần sao kê từ thiện".

Phát ngôn này giữa thời điểm vừa xảy ra nhiều lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ lại khiến nhiều khán giả phản ứng. Nhiều người bày tỏ qua điểm rằng phát ngôn của Cát Tường là kêu gọi từ thiện nhưng không cần sao kê.

Trên các diễn đàn mạng, cộng đồng mạng không chỉ đưa ra nhiều ý kiến về phát ngôn của Việt Hương và Cát Tường mà còn cho rằng 2 nghệ sĩ đã có thái độ không phù hợp khi nói chuyện với khán giả.

Qua sự việc này, phóng viên đã liên hệ với Cát Tường để tìm hiểu về phát ngôn "quyên góp từ thiện không cần sao kê".

Cát Tường nói từ clip trên cô nhận nhiều bình luận tục tĩu, chỉ trích cô là “nghệ sĩ bẩn”. Thậm chí, một số người tự nhận là fan của cô nhưng giờ tuyên bố không thích cô nữa bởi phát ngôn trên.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định với phóng viên đây là câu nói bị cắt ghép. Cô đã tìm lại video livestream của Việt Hương trên Tik Tok nhưng bản livestream này đã bị xóa.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Sự thật bản nhạc xuân "Bài ca Tết cho em" qua lời kể của danh ca Bảo Yến

DI PY |

Câu hát “Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa như sen hồng” trong bài "Bài ca Tết cho em" là một kỷ niệm với danh ca Bảo Yến.

NSƯT Vũ Linh từng bật khóc vì một điều Hoài Linh làm cho cháu gái mình

ĐÔNG DU |

Tại "Đời nghệ sỹ", khán giả nghe câu chuyện của ca sĩ Hồng Phượng. Cô được sinh ra trong cái nôi của nghệ thuật với mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung và cậu là NSƯT Vũ Linh. Và trong hành trình làm nghề của nữ ca sĩ, từng có dấu ấn của Hoài Linh.

Nghệ sĩ Việt Hương nói gì khi bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát?

DI PY |

Nghệ sĩ Việt Hương gây bất ngờ khi trổ tài ca hát, thậm chí ra mắt nhạc xuân để gửi tặng khán giả dịp năm mới.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sự thật bản nhạc xuân "Bài ca Tết cho em" qua lời kể của danh ca Bảo Yến

DI PY |

Câu hát “Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa như sen hồng” trong bài "Bài ca Tết cho em" là một kỷ niệm với danh ca Bảo Yến.

NSƯT Vũ Linh từng bật khóc vì một điều Hoài Linh làm cho cháu gái mình

ĐÔNG DU |

Tại "Đời nghệ sỹ", khán giả nghe câu chuyện của ca sĩ Hồng Phượng. Cô được sinh ra trong cái nôi của nghệ thuật với mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Hồng Nhung và cậu là NSƯT Vũ Linh. Và trong hành trình làm nghề của nữ ca sĩ, từng có dấu ấn của Hoài Linh.

Nghệ sĩ Việt Hương nói gì khi bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát?

DI PY |

Nghệ sĩ Việt Hương gây bất ngờ khi trổ tài ca hát, thậm chí ra mắt nhạc xuân để gửi tặng khán giả dịp năm mới.